Hà Tĩnh: Khai trừ Đảng Bí thư Đảng ủy thị trấn Lộc Hà

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ra thông báo về việc thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà và ông Phan Đình Cương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà).

UBND xã Thạch Bằng, nơi ông Cương từng công tác

Trước đó, ngày 14/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Phan Đình Cương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã ban hành một số chủ trương về giao đất làm nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức không đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để nhiều tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Thông báo nêu rõ: “Vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, nhiệm kỳ 2010 - 2015, cùng với vi phạm của các tập thể, cá nhân liên quan đã để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng”.

Đối với ông Phan Đình Cương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà), nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Thạch Bằng các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020; thiếu trách nhiệm, làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Vi phạm của ông Phan Đình Cương gây hậu quả rất nghiêm trọng, để lại hệ lụy khó khắc phục, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và giảm sút uy tín cá nhân đồng chí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, nhiệm kỳ 2010 - 2015, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Đình Cương.

Trần Hoàn
Từ khóa: Đảng ủy xã Thạch Bằng Phan Đình Cương Huyện Ủy Viên Khai trừ Đảng Khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !