Ngoại trưởng Mỹ: Tiêu diệt Tư lệnh Iran để "dằn mặt" Nga, Trung Quốc

Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani là một phần trong “chiến lược lớn hơn” nhằm ngăn chặn Iran và các đối thủ khác của Mỹ bao gồm Trung Quốc và Nga.

“Tổng thống Trumpvà những người trong nhóm an ninh quốc gia đang tái thiết lập năng lực ngăn chặn và những biện pháp ngăn chặn thực sự chống lại Cộng hòa Hồi giáo”, Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Pompeo phát biểu Tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford vào ngày 13/1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Pompeo cho rằng, các đối thủ của Mỹ phải hiểu rằng Washington không chỉ có khả năng khiến họ phải trả giá mà còn sẵn sàng làm như vậy. Cũng theo ông Pompeo, Mỹ đang có vị thế chưa từng có trước Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Tehran. Lệnh trừng phạt với Iran được thi hành sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử "Kế hoạch Hành động chung toàn diện" (JCPOA) được ký kết vào năm 2015.

"Tầm quan trọng của năng lực răn đe không chỉ giới hạn với Iran. Chúng ta phải răn đe các đối thủ để bảo vệ tự do. Đó là mục tiêu của Tổng thống Trump khi xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh hơn bao giờ hết", ông Pompeo nói.

Thậm chí, Ngoại trưởng Pompeo còn cho rằng, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhâm tầm trung (INF) và các cuộc tập trận hải quân trên Biển Đônglà ví dụ điển hình cho chính sách “ngăn chặn” của Mỹ trước Nga và Trung Quốc.

Điều đáng nói, sau vụ sát hại Tướng Qassem Soleimani, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 3/1, Tổng thống Trump cho hay mục đích là nhằm ngăn chặn những tấn công tiềm tàng nhằm vào người Mỹ. Tuy nhiên, hôm 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lại nói điều ngược lại.

“Tổng thống nói rằng, ông tin có thể xảy ra các vụ tấn công nhằm vào một loạt đại sứ quán. Tôi cũng chung quan điểm này. Tôi biết các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia cũng có chung nhận định. Tuy nhiên, đây dường như giống với một đánh giá hơn là một mối đe dọa hữu hình cụ thể cùng thông tin tình báo chính xác. Đúng vậy, Tổng thống không nói tới thông tin cụ thể và cũng không dẫn bằng chứng cụ thể”, ông Esper nói.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Ngoại trưởng Mỹ Tiêu diệt Tư lệnh Iran để dằn mặt Nga Trung Quốc mỹ tiêu diệt tư lệnh iran tướng Soleimani bị mỹ tiêu diệt mỹ trừng phạt iran mỹ rút khỏi thỏa thuận iran tình hình biển đông mỹ rút khỏi hiệp ước INF

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !