Mỹ lại tiếp tục gia tăng lệnh trừng phạt Iran

RIA Novosti đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo gia hạn lệnh trừng phạt đối với Iran.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt được đưa ra đối với người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi và chính tổ chức này. Giờ đây, theo các quy định chung tài khoản của cá nhân và tổ chức kể trên ở Mỹ sẽ bị đóng băng.

Ngoài ra, trong bất kỳ giao dịch nào của bên thứ ba với tổ chức này đều bị áp lệnh trừng phạt của Mỹ. Đây được xem là động thái có thể tác động tới chương trình phát triển năng lượng hạt nhân dân sự của Iran.

Tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Michael Pompeo cho rằng, việc gây áp lực kinh tế đối với Tehran có thể buộc người dân Iran phải đưa ra quyết định thay đổi hướng chính trị của đất nước.

“Chúng tôi nghĩ rằng, việc tước đi của Iran cơ hội nhận tiền là cách phù hợp để khiến họ đưa ra những quyết định không đơn giản, nhưng bù lại người dân nước này có cơ hội thay đổi bản chất cũng như hành vi của chế độ đang phục vụ cho 80 triệu người dân sống ở Iran”, ông Pompeo nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab.

Quốc hội Mỹ ủng hộviệc hạn chế những hành động quân sự chống Iran. (Ảnh tư liệu).

Trong một diễn biến khác, theo kết quả bỏ phiếu Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ nhất trí ủng hộ việc hạn chế những hành động quân sự chống Iran có thể xảy ra tiếp theo.

Dự luật được nhận được sự ủng hộ của 228 đại biểu, hầu như chỉ thuộc đảng Dân chủ, 175 người bỏ phiếu chống chủ yếu thuộc đảng Cộng hòa.

Theo đó, dự luật “Không chiến tranh với Iran”, quy định cấm cấp kinh phí cho các hoạt động quân sự chống lại Iran mà không có sự cho phép của Quốc hội. Cơ hội để bản dự luật này được thông qua tại Thượng viện không mấy khả quan. Nhà Trắng đã cam đoan rằng Tổng thống Donald Trump sẽ phủ quyết nếu luật được thông qua.

Trước đó, căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC). Theo đó, quân đội Mỹ đã dùng máy bay không người lái (UAV) để không kích sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.

Hậu quả, ngoài Tướng Soleimani, Tướng Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMF) của Iraq cũng đã bị tiêu diệt. Ngoài hai tướng cấp cao trên còn có thêm 5 thành viên quan trọng khác của PMF thiệt mạng sau vụ tấn công của Mỹ. Tehran đã phóng tên lửa tấn công căn cứ Ain Assad ở miền tây Iraq, cũng như căn cứ ở Erbil nơi Mỹ đóng quân. Theo truyền thông Iran, khoảng 80 người đã thiệt mạng.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Iran Mỹ Trung Đông căng thẳng Mỹ-Iran Mỹ trừng phạt Iran Bộ tài chính Mỹ Michael Pompeo Qasem Soleimani Nhà trắng Quốc hội Hoa Kỳ Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !