Diễn viên Thu Quỳnh nói gì khi bị nghi lộ clip nóng tiếp nối Ngân 98?

Diễn viên "Về nhà đi con" khẳng định cô không phải là nhân vật trong đoạn clip nóng đang lan truyền trên mạng. Cô cũng tỏ ra bức xúc và cho biết mình cần được tôn trọng.

Đêm qua (16/12), trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn nhắm tới nữ diễn viên Thu Quỳnh. Một tài khoản trên mạng xã hội đăng hình ảnh cắt ra từ một clip kèm theo dòng trạng thái: “Toàn nổi tiếng bị phốt là sao. My sói nhé”.

Tin đồn Thu quỳnh liên quan đến một clip nhạy cảm ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người

Ngay lập tức, cả mạng xã hội xôn xao và chia sẻ với tốc độ chóng mặt về vấn đề này. Nhiều người cho rằng, nghệ sĩ toàn clip nóng. Bởi, trước đó, cư dân mạng cũng xôn xao với đoạn clip nhạy cảm của Ngân 98 được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Một số người cho rằng nhân vật nữ trong đoạn clip có khuôn mặt với nhiều nét giống diễn viên Thu Quỳnh. Tuy nhiên, số khác lại lên tiếng bênh vực cho rằng đây là phỏng đoán vô căn cứ, chỉ là nét giống với Thu Quỳnh chứ không phải cô. 

Liên quan đến clip nhạy cảm này, Thu Quỳnh cho biết: “Trước tiên tôi xin khẳng định nhân vật này không phải mình. Có lẽ tôi lại phải "dọn rác" cho ai đó. Tôi đang suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo, nhiều người khuyên tôi nên yêu cầu người đăng gỡ clip nhưng tôi việc gì phải làm thế? Clip không liên quan đến tôi cơ mà?. Nhưng dù sao tôi vẫn phải đối mặt với thực tế này, chuyện này đúng là không liên quan đến tôi nhưng tôi lại phải chịu rắc rối”.

Thu Quỳnh là vợ cũ của nam diễn viên Chí Nhân. Sau ly hôn, cô tập trung chăm sóc cho con trai, phát triển sự nghiệp và kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt. Trước đó, cô từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Sau thành công với vai My sói trong phim “Quỳnh Búp bê”, Thu Quỳnh tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với vai diễn Thu Huệ trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con”. Cô cũng mới giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39.

Hoàng Thanh
Từ khóa: diễn viên Thu Quỳnh

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !