Mỹ "sôi sùng sục" vì kho vũ khí hạt nhân bí mật của Trung Quốc

Lo ngại kho vũ khí hạt nhân bí mật của Trung Quốc có thể là mối đe dọa nghiêm trọng tới sự ổn định chiến lược, Mỹ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán ba bên với Nga.

Reuters đưa tin, hôm 21/1, Mỹ tiếp tục hối thúc Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân ba bên với Nga trước mối quan ngại những bí mật về kho vũ khí hạt nhânngày càng lớn của chính quyền Bắc Kinh là “mối đe dọa nghiêm trọng tới sự ổn định chiến lược”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Hồi năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thảo luận về một hiệp định mới nhằm giới hạn các loại vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời hy vọng Trung Quốc sẽ là một thành viên tham gia đàm phán. Về phần mình, Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ.

“Tôi cho rằng, dựa trên thực tế, kho hạt nhân của Trung Quốcđược đánh giá sẽ tăng lên gấp 2 lần trong vòng 10 năm tới. Giờ là lúc để có một cuộc thảo luận ba bên”, ông Robert Wood, đại sứ giải trừ quân bị của Mỹ phát biểu trước các phóng viên nhân lễ khai mạc Hội nghị Giải trừ quân bị do Liên Hợp Quốc (LHQ) bảo trợ diễn ra ở Geneva.

Cũng theo ông Wood, Washington đã thảo luận về các cuộc đàm phán ba bên tiềm năng trong một cuộc họp an ninh với Ngahồi tuần trước và hai bên đã đạt được sự thấu hiểu để theo đuổi mục tiêu trên. Nhưng “chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa", ông Wood nói.

Khi được hỏi làm thế nào để gây sức ép nhằm buộc Bắc Kinh tham gia, ông Wood cho biết ông hy vọng Nga và các quốc gia khác sẽ trợ giúp Mỹ.

“Hy vọng theo thời gian và dưới sự ảnh hưởng của các nước  khác cùng với Mỹ, Trung Quốcsẽ ngồi vào bàn đàm phán. Chúng tôi nghĩ rằng đây là điều cần thiết đối với an ninh toàn cầu mà người Trung Quốc phải làm”, ông Wood nhấn mạnh.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng cho hay, Nga sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán ba bên tiềm năng, nhưng ông “sẽ không ép Trung Quốc phải thay đổi” quan điểm hiện tại của họ.

Trước đây, Trung Quốc tuyên bố số lượng vũ khí hạt nhân của nước này ở “mức thấp nhất” trong nhu cầu an ninh quốc gia và không thể so với Nga - Mỹ.

Trong khi đó, LHQ muốn tìm cách loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân nhưng các cuộc đàm phán đã rơi vào cảnh bế tắc trong hơn 20 năm.

Các cuộc đàm phán giữa năm cường quốc tuyên bố có vũ khí hạt nhân đã thông qua Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí (NPT) năm 1970 gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Pháp và Anh, vẫn đang diễn ra và một hội nghị được lên kế hoạch sẽ tổ chức ở London vào tháng Hai tới.

Tuy nhiên, ông Wood cho biết diễn đàn này không phải là khuôn khổ phù hợp cho các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân với Bắc Kinh.

Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ giải trừ quân bị Trung Quốc Li Song đã không đề cập đến kho vũ khí hạt nhân của chính quyền Bắc Kinh. Song ông Li kêu gọi cần có sự hợp tác giữa các cường quốc hạt nhân và không quên chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ sôi sùng sục vì kho vũ khí hạt nhân bí mật của Trung Quốc vũ khí hạt nhân căng thẳng mỹ trung kho hạt nhân trung quốc giải trừ vũ khí hạt nhân

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !