Mỹ “vỡ mộng” không thể lôi kéo Trung Quốc vào hiệp ước kiểm soát vũ khí với Nga

Hôm 16/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ không thảo luận về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, nhưng hoan nghênh Nga – Mỹ tiến hành đàm phán về hiệp ước này.

Tuyên bố từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã "dội gáo nước lạnh" vào Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump cho rằng, Bắc Kinh sẵn sàng tiến hành đàm phán hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cùng với Nga và Mỹ.

Tên lửa đạn đạoDF-21D của quân đội Trung Quốc.

Còn vào hôm nay (17/7), Washington hy vọng sẽ đưa ra được một dự thảo hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Moscow ngay tại cuộc họp ở Geneva. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc sẽ không tham dự cuộc gặp của quan chức Nga – Mỹ ở Geneva.

“Hiện tại, chúng tôi không nhìn thấy bất cứ lý do hay tiền đề gì để Trung Quốc tham gia vào các cuộc thảo luận như trên. Nga cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, họ hiểu về quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề này”, ông Cảnh nói trong cuộc họp báo.

Song theo ông Cảnh, Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ những cuộc đối thoại về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân và tin rằng hai cường quốc Nga – Mỹ nên tiên phong trong các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố từ phía Bắc Kinh đã khiến Washington hoàn toàn "vỡ mộng" khi tham vọng xây dựng một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân ba bên mà Trung Quốc là một thành viên.

Hồi tháng 12/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chia sẻ trên Twitter, ông “chắc chắn” sẽ tiến hành thảo luận về kiểm soát các loại vũ khí với những người đồng cấp Nga – Trung “ vào một thời điểm trong tương lai”.

Hồi tháng Năm, ông Trump cũng nhấn mạnh, Trung Quốc “dường như chắc chắn là một bên” tham gia thỏa thuận 3 bên với Nga và Mỹ. Cũng theo Tổng thống Trump, Trung Quốc “còn tỏ ra quan tâm tới vấn đề này hơn cả cuộc chiến thương mại”.

Chia sẻ với RT hồi tháng Tư, cựu quan chức ngoại giao Mỹ Jim Jatras từng nhận định, dường như Trung Quốc sẽ không đồng ý tham gia đàm phán bởi lịch sử xóa bỏ nhiều thỏa thuận quan trọng của Washington trong quá khứ như thỏa thuận hạt nhân với Iran mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ vỡ mộng không thể lôi kéo Trung Quốc vào hiệp ước kiểm soát vũ khí với Nga hiệp ước vũ khí hạt nhân mỹ rút khỏi thỏa thuận với iran căng thẳng mỹ iran cuộc chiến thương mại tổng thống trump hiệp ước INF quan hệ Nga Mỹ Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !