Mặc kệ Mỹ, Ấn Độ khẳng định có “quyền tối cao” để mua hệ thống S-400 của Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết ông “tin tưởng phần nào” rằng Mỹ sẽ hiểu quyết định mua các hệ thống phòng vệ hiện đại của Ấn Độ, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Theo báo The Hindu của Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo các đồng minh và đối tác của mình rằng họ sẽ phải chịu trừng phạt nếu quyết định mua về các loại khí tài quân sự do Nga sản xuất.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các đồng minh và đối tác hãy từ bỏ các hoạt động giao dịch với Nga có thể khiến họ phải chịu trừng phạt theo Đạo luật Chống lại Kẻ thù của Hoa Kỳ Thông qua Trừng phạt (CAATSA)”, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định New Delhi luôn luôn giữ vững lập trường, đó là việc mua vũ khí từ nước ngoài là “quyền tối cao” của nước này và bày tỏ hi vọng rằng Washington sẽ hiểu quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Ấn Độ và Nga đã ký kết một hợp đồng có giá trị 5,43 tỉ USD cho việc cung cấp 5 hệ thống S-400 cho Ấn Độ, mặc cho Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ đất nước nào mua vũ khí từ Nga.

Trừ phi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt quyết định miễn trừ, thỏa thuận giữa Ấn Độ và Nga có thể sẽ khiến nước này bị trừng phạt một khi khoản tài chính đầu tiên chi trả cho S-400 được cung cấp. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ hiện vẫn chưa có quyết định nào, tuy nhiên Ấn Độ và Nga được cho là đã thiết lập cơ chế chi trả có thể giúp tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mùa hè này, Nga hoàn tất việc cung cấp S-400 đợt đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận mà hai nước đã ký kết năm 2017. Sau khi Ankara khẳng định họ sẽ theo đuổi thỏa thuận đến cùng, Washington đã ngừng cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh báo sẽ còn áp dụng thêm nhiều hình thức trừng phạt khác. Thổ Nhĩ Kỳ dự định sẽ sử dụng hệ thống S-400 vào tháng 4/2020.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Ấn Độ S-400 tên lửa Nga thỏa thuận trừng phạt

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !