Enterprise Asia trao hai giải thưởng xuất sắc cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn đã được vinh danh tại Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc châu Á (APEA) năm 2019, do Enterprise Asia tổ chức.

Vào ngày 10/10/2019, Enterprise Asia – Tổ chức phi chính phủ hàng đầu về Kinh doanh tại châu Á đã tổ chức thành công lễ trao giải thưởng Kinh doanh xuất sắc châu Á năm 2019. Sự kiện diễn ra với sự góp mặt của hàng trăm khách mời bao gồm các doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc và đại diện cơ quan chính quyền, ngoại giao và báo chí.

Giải thưởng APEA 2019 đã trao tặng cho 14 doanh nghiệp và 12 doanh nhân Việt Nam xuất sắc.

Đặc biệt, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn đã vinh dự được nhận bộ đôi giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc và doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong lĩnh vực bất động sản.

Đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Ông Đỗ Hoàng Minh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn lên nhận giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Doanh nhân Đỗ Anh Dũng nhận giải thưởng danh giá từ Enterprise Asia.

Tại lễ trao giải, ông Đỗ Anh Dũng chia sẻ: “Giải thưởng này là niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với cá nhân tôi và tập thể CBNV Tân Hoàng Minh, đặc biệt đã giúp tôi từ đây có ý thức, trách nhiệm không chỉ đối với đất nước Việt Nam mà là cả khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Nhân dịp này, tôi xin được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất của mình đến Đảng, nhà nước và chính phủ đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân chúng tôi có cơ hội được phát triển và đóng góp xây dựng đất nước. Tôi xin chân thành cám ơn gia đình, bạn bè, đối tác và tập thể CBNV Tân Hoàng Minh đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hơn 25 năm qua. Cuối cùng tôi trân trọng cám ơn tổ chức Enterprise Asia đã trao cho tôi vinh hạnh này.”

Ông Đỗ Anh Dũng phát biểu cám ơn và chia sẻ tại lễ trao giải.

Bắt đầu kinh doanh bất động sản từ năm 2007, xác định đây là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn, ông Đỗ Anh Dũng đã gặt hái nhiều thành công và chèo lái Tập đoàn Tân Hoàng Minh trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Những công trình của Tân Hoàng Minh không đơn thuần là nhà ở thông thường mà sẽ là những công trình kiến trúc nghệ thuật góp phần tô điểm thêm diện mạo cho đất nước. Trong đó, dự án D’. Palais Louis (Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội) được mệnh danh là “kiệt tác vượt thời gian” là tòa nhà mang đậm tính nghệ thuật, trường tồn với thời gian và trở thành một công trình kiến trúc độc đáo tại Hà Nội.

D’. Palais Louis – sản phẩm cao cấp nhất của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tân Hoàng Minh là một cái tên ghi nhiều dấn ấn và đã được ghi nhận tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước cũng như quốc tế. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã xuất sắt lọt vào Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu (Top Ten Developer) của giải thưởng quốc tế BCI Asia Awards trong 3 năm 2014, 2016 và 2017. Dự án D'. Le Pont D'or được vinh danh trong hạng mục "Khu nhà ở đáng sống nhất" tại lễ trao giải Giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam 2018. Dự án D’. Palais Louis, đã vượt qua nhiều đối thủ tầm cỡ, lọt vào shortlist của giải thưởng Best Residential Interior Design (Thiết kế nội thất dân dụng tốt nhất) năm 2015 và là dự án duy nhất tại Hà Nội lọt vào danh sách trên.

Hiện nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tập trung mở rộng các lĩnh vực hoạt động xoay quanh bất động sản như sản xuất bê tông - vật liệu xây dựng, sản xuất đồ nội thất, phát triển chuỗi TTTM vui chơi giải trí, chuỗi văn phòng khách sạn cho thuê, quản lý vận hành Tòa nhà… 

Với thành tích kinh doanh ấn tượng, đáp ứng nhiều tiêu chí gắt gao và khắt khe của Enterprise Asia, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và ông Đỗ Anh Dũng đã được công nhận tại giải thưởng uy tín mang tầm cỡ khu vực như APEA. Đây không chỉ là sự công nhận cho năng lực kinh doanh nổi bật mà còn là cơ hội kết nối và mở rộng thị trường ra khắp khu vực châu Á cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như Tân Hoàng Minh nói riêng thông qua những chương trình và sự hỗ trợ của Enterprise Asia. 

Enterprise Asia là một tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về đánh giá doanh nghiệp với sứ mệnh tạo ra một châu Á thịnh vượng về kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững và tiến bộ trong một thế giới bình đẳng về kinh tế.

Được tổ chức thường niên từ năm 2007 bởi Enterprise Asia, APEA là giải thưởng có uy tín trong khu vực nhằm tôn vinh những doanh nhân và doanh nghiệp xuất sắc, ghi nhận năng lực lãnh đạo, đóng góp cho sự phát triển bền vững, những nỗ lực không ngừng đổi mới nhằm lan tỏa và thúc đẩy tinh thần kinh doanh trên toàn cầu.

PV
Từ khóa: Tân Hoàng Minh giải thưởng Enterprise Asia

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.