HS Đà Nẵng nghỉ học hết tháng 2/2020 theo chỉ đạo nào của UBND TP?

Tối 14/2, Sở GD-ĐT Đà Nẵng có thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng chống dịch Covid-19. Việc này được cho là theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, nhưng không cho biết là tại văn bản nào?

Tối 14/2, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã ký văn bản 345/SGDĐT gửi Phòng GD-ĐT các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở, các trường đại học ngoài công lập thông báo học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19).

Học sinh,học viên, sinh viên Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: HC)

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng thông báo học sinh, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP tiếp tục nghỉ học đến hết  tháng 2/2020 để phòng dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 13/2, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản số 819/UBND-SGDĐT giao Giám đốc Sở GD-ĐT, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn TP thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 17/2.

Việc Sở GD-ĐT Đà Nẵng có văn bản 345/SGDĐT tối 14/2 thay đổi nội dung văn bản 819/UBND-SGDĐT của UBND TP Đà Nẵng, thông báo học sinh, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng dịch Covid-19 được cho là “thực hiện chỉ đạo của UBND TP”.

Tuy nhiên tại văn bản 345/SGDĐT tối 14/2, Sở GD-ĐT Đà Nẵng không cho biết việc cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP tiếp tục nghĩ học đến hết  tháng 2/2020 là thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại văn bản nào?

Cũng tại văn bản 345/SGDĐT tối 14/2, Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT Đà Nẵng liên quan đến việc phòng, chống dịch. Đồng thời yêu cầu các giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tự ôn tập, làm bài tập trong thời gian nghỉ học.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng virus Corona dịch Covid-19 học sinh nghỉ học Sở GD-ĐT sinh viên

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !