Hải Phòng nâng mức quà tặng các đối tượng chính sách vào Tết nguyên đán 2020

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương về việc tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình chúc tết, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Vĩnh Bảo năm 2019.

Theo đó, với chủ trương mức tặng quà năm sau không thấp hơn năm trước; căn cứ khả năng thu ngân sách trong thời gian qua, TP Hải Phòng quyết định tặng quà cho người có công với mức 4.000.000đồng/người; hộ nghèo mức tặng quà 1.200.000đồng/hộ; hộ cận nghèo mức tặng quà 1.000.000đồng/hộ.

Các đối tượng bảo trợ xã hội như cán bộ, nhân viên các cơ sở nuôi dưỡng, chữa trị đối tượng bảo trợ; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; người nghiện ma túy chữa trị, nuôi dưỡng tập trung thành phố giữ mức tặng quà được giữ bằng dịp Tết Nguyên đán 2019 là 1.000.000 đồng/người và 500.000đồng/người.

Bên cạnh đó, mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn TP Hải Phòng cũng tăng hơn so với năm 2019, dao động từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/ người cùng quà tặng hiện vật.

Ngoài ra, để kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm các mục tiêu trọng yếu, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhân dân đón Xuân vui tết, TP Hải Phòng sẽ tặng quà các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu; gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác trực chiến tại Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; Biên giới; cán bộ tàu ngầm HQ 184-HP và Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vỹ với tổng kinh phí lên tới 891,5 triệu đồng.

Theo tính toán, tổng số kinh phí Hải Phòng chi tặng các đối tượng chính sách, chúc thọ, mừng thọ, động viên chiến sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 lên tới trên 242,345 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách thành phố năm 2020.

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng Thành ủy Hải Phòng tặng quà đối tượng chính sách Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !