Điều ít biết về nữ MC VTV xinh đẹp, có phát ngôn cực kỳ ấn tượng về đàn ông

BTV Phương Lan từng đăng quang ở 2 cuộc thi hoa khôi và sở hữu thành tích học tập ấn tượng từ thời chưa nổi tiếng.

MC kiêm BTV Phương Lan là gương mặt quen thuộc chuyên dẫn các chương trình về kinh tế như: Kinh tế thị trường, Đầu tư 24/7... của kênh truyền hình quốc gia, khu vực miền Trung và Tây Nguyên VTV8.

Ngoài sở hữu giọng Bắc trong trẻo, vốn kiến thức phong phú, Phương Lan còn gây chú ý khi có ngoại hình đầy xinh đẹp, cuốn hút. Ít ai biết rằng, nữ MC sinh năm 1997 từng đăng quang ở 2 cuộc thi hoa khôi và sở hữu thành tích học tập ấn tượng.

Phương Lan là MC, BTV chuyên dẫn dắt các chương trình về kinh tế của VTV8.

Phương Lan tên đầy đủ là Nguyễn Thị Phương Lan, cô sinh ra, lớn lên ở Hải Dương. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ vào trường Đại học Luật, thuộc Đại học Huế và đã xin phép gia đình vượt 500km để sinh sống, học tập trong môi trường mới.

Quá trình rèn luyện tại Đại học Luật, Phương Lan luôn là một sinh viên có thành tích học tập top đầu và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Với năng khiếu dẫn dắt cùng sự tự tin trước đám đông, Phương Lan từng làm MC rất nhiều các hoạt động của trường lớp đồng thời làm CTV cho VTV8 trong loạt chương trình như: Atlas miền Trung, Giờ chơi đến rồi…

Ngoài MC, Phương Lan còn có sở thích cuồng nhiệt với bóng đá và là fan trung thành của CLB Manchester United và đội tuyển Hà Lan. Năm vừa tròn 20 tuổi, Phương Lan tham dự và đăng quang "Hoa khôi bóng đá 2017" do chính trường Đại học Luật tổ chức.

Sang năm 2018, cô ghi danh vào cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam" và thu hút nhiều sự quan tâm trong hơn 1100 hồ sơ đăng kí của các người đẹp đến từ hơn 100 trường đại học, cao đẳng và học viện trong cả nước.

Để những vòng thi quan trọng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng sự thông minh của Phương Lan gây nhiều ấn tượng cho khán giả và ban giám khảo.

Khi lọt Top 5 ứng xử, cô được trực tiếp giám khảo là "Hoa hậu Việt Nam 2016" Đỗ Mỹ Linh đặt câu hỏi: "Một nghiên cứu cho thấy 54% đàn ông Việt Nam chuộng sắc đẹp của phụ nữ hơn trí tuệ của họ. Bạn nghĩ sao về kết quả này?".

Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Phương Lan tự tin trả lời: "Đàn ông thích phụ nữ đẹp không có gì sai bởi có câu nói con trai thường yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai.

Nhưng với em, những người đàn ông còn lại mới chính là người thông minh và em gửi lời chúc mừng tới họ. Bởi họ không chỉ thích phụ nữ đẹp mà còn thích người thông minh".

Phương Lan từng có phần thi ứng xử đầy thuyết phục tại "Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018".

Với phần trả lời thuyết phục, Phương Lan đã vượt mặt 2 ứng viên là Lò Thị Huyền Trang (á khôi 1) và Nguyễn Thảo Vi (á khôi 2) để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Sau khi sở hữu danh hiệu nhan sắc tầm cỡ, Phương Lan không gia nhập làng giải trí mà tập trung thời gian học tập. Hoàn thành xong chương trình học đại học, Phương Lan kết nạp Đảng vào tháng 5 vừa qua đồng thời đầu quân về VTV8 làm việc.

Nữ MC sinh năm 1997 luôn xuất hiện trên sóng truyền hình với hình ảnh cùng lối dẫn dắt chuyên nghiệp.

Ngoài đồng hành với các chương trình quen thuộc, cô còn thực hiện những bản tin thực tế.

Đằng sau vô tuyến truyền hình, Phương Lan là cô gái trẻ trung và xinh đẹp.

Một số hình ảnh đời thường của Phương Lan.

Thái An/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !