Ngỡ ngàng với nhan sắc của MC VTV từng từ chối về Bộ Ngoại giao

Sau 22 năm dẫn sóng, MC Diễm Quỳnh được đánh giá là không khác nhiều so với trước, trẻ hơn tuổi thật.
Trong số phát sóng "Quán thanh xuân" tháng 9, MC Diễm Quỳnh xuất hiện trong chiếc áo dài tím bên người bạn đồng hành thân thiết là MC Anh Tuấn với ngoại hình trẻ trung.
Nhiều người bất ngờ khi biết Diễm Quỳnh năm nay đã 47 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, nhiệt huyết và đầy năng lượng. Trên mạng xã hội, có người gọi Diễm Quỳnh là MC "không tuổi".
Diễm Quỳnh là "người đàn bà quyền lực", trưởng Ban Thanh thiếu niên VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam. Chị nhận vị trí này hồi tháng 8/2017 thay nhà báo Tạ Bích Loan. Diễm Quỳnh là MC quen với nhiều thế hệ khán giả Việt qua các chương trình như “Ca nhạc quốc tế”, “MTV”, “Trò chơi âm nhạc”, “Cầu vồng”, “Giai điệu tự hào”...
Diễm Quỳnh là con gái của nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Trung Quốc năm 1989 - 1997. Tốt nghiệp THPT trường Chuyên Amsterdam, chịđi du học Trung Quốc. Ngoài tiếng Trung, nữ MC còn nói thạo tiếng Anh và Nga.
Nhắc tới Diễm Quỳnh, người trong nghề vẫn nhớ chuyện nữ MC từng từ chối về Bộ Ngoại giao. Cụ thể, khi còn là sinh viên, chị từng được nguyên Phó Thủ Tướng Vũ Khoan mời về làm việc ở Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, nữ MC đã từ chối để theo đuổi đam mê với nghề báo.
Đến nay, Diễm Quỳnh đã có 22 năm dẫn sóng nhiều chương trình truyền hình, quen mặt với các thế hệ khán giả Việt Nam. Công việc của chị rất "nặng và căng thẳng", mỗi ngày đều đặn bắt đầu từ 8h và kết thúc lúc 19h.
Về đời tư, MC Diễm Quỳnh rất kín đáo. Chị lập gia đình với một kiến trúc sư hơn chị 4 tuổi trước khi vào VTV; sau đó sinh con gái đầu lòng. Với Diễm Quỳnh, gia đình là số 1. Chị từng tâm sự, dù gia đình và sự nghiệp đều rất quan trọng nhưng nếu chỉ được chọn 1, chị sẽ chọn ngay gia đình.

Diễm Quỳnh thường chỉ tâm sự những chuyện vui, tích cực. Nữ MC từng vắng sóng một thời gian để đi chữa bệnh ở nước ngoài nhưng chưa từng kể chuyện này với ai.
Diễm Quỳnh mang thai lần thứ 2 ở tuổi 45 khi con gái đầu đã 16 tuổi. Không chỉ chịmà ông xã và gia đình hai bên đều bất ngờ. Vừa làm mẹ bỉm sữa vừa lãnh đạo một kênh truyền hình nhưng vợ chồng Diễm Quỳnh đều hạnh phúc chào đón con thứ 2 ra đời.
Được nhiều người khen trẻ, Diễm Quỳnh rất vui. "Người ta nhận xét tôi tươi trẻ có lẽ vì tôi là người hay quên. Cũng có lúc tôi đã tự khen mình là người vui tính, hài hước rồi lấy đó làm niềm vui", Diễm Quỳnh hóm hỉnh.
Nhan sắc Diễm Quỳnh năm 24 tuổi, khi chị đang học Thạc sĩ tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo Cẩm Lan/VietnamNet
Từ khóa: MC Diễm Quỳnh nhan sắc U50 MC VTV Bộ Ngoại giao. Lại Văn Sâm. MC Anh Tuấn

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !