Song Hye Kyo không hủy dự sự kiện để tưởng nhớ Sulli như tuyên bố

Tối 17/10, Song Hye Kyo xuất hiện trong một sự kiện thương mại. Khán giả khá bất bình vì trước đó, nữ diễn viên đã tuyên bố sẽ hủy lịch trình dự sự kiện để tưởng nhớ Sulli.

Cái chết của Sulli khiến ngành giải trí chấn động, hàng loạt ngôi sao đã hủy lịch làm việc để tưởng nhớ nữ ca sĩ quá cố. Song Hye Kyo cũng nằm trong danh sách này.

Ngày 16/10, truyền thông Hàn Quốc cho biết Song Hye Kyo quyết định hủy lịch trình dự sự kiện tại một trung tâm thương mại ở Seoul. "Vì sự mất mát quá lớn từ làng giải trí, hoạt động dự kiến thực hiện vào ngày 17 sẽ bị hủy bỏ", đại diện ban tổ chức cho biết.

Tuy nhiên, tối 17/10, một số hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Song Hye Kyo vẫn tham gia sự kiện này như dự kiến. Ngôi sao 38 tuổi mặc bộ váy đen cổ chữ U, để tóc giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp. 

Song Hye Kyo xuất hiện tại sự kiện tối 17/10.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ rộng rãi, khán giả Hàn Quốc khá tức giận và bất bình vì hành động của Song Hye Kyo.

Những ngày gần đây, nhiều hoạt động và lịch trình giải trí đã bị hoãn để bày tỏ sự tôn trọng với Sulli. Song Hye Kyo đã được khen ngợi khi thông báo hủy bỏ sự kiện. Nhưng với việc vẫn tham gia lịch trình quảng bá thương mại, nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời bị chỉ trích là người không nhất quán, không tôn trọng khán giả và người đã khuất. 

Trên mạng xã hội, một số người bày tỏ ý kiến bênh vực Song Hye Kyo, cho rằng có thể đây là hình ảnh được chụp vào ngày khác. Tuy nhiên, những bình luận này đều không nhận được sự đồng tình của dân mạng. 

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo phải hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề từ khán giả Hàn Quốc sau khi ly hôn Song Joong Ki. Cô bị cho là người có lỗi và là nguyên nhân gây ra vụ ly hôn. 

Đối diện với những chỉ trích ác ý, Song Hye Kyo từng cho biết cô bị tổn thương và tha thiết mong mọi người ngưng bạo hành nghệ sĩ bằng ngôn từ. Người đẹp thường xuyên để lộ tâm trạng không vui, cô độc sau những biến cố.

Nữ diễn viên bị chỉ trích vì lời nói và hành động không nhất quán.

Trước sức ép và luồng ý kiến chỉ trích kịch liệt của dư luận, Song Hye Kyo phải đưa ra thông báo sẽ không nhận thêm bất kỳ dự án mới nào để nghỉ ngơi hồi phục tinh thần. 

Ngoài ra, Song Hye Kyo còn tuyên bố khởi kiện những cá nhân công kích, bôi nhọ hình ảnh của cô trên mạng. Ngày 15/10, truyền thông Hàn Quốc cho hay đã có 2 người bị phía công ty của nữ diễn viên truy tố pháp luật vì hành vi tung tin đồn thất thiệt và nhục mạ nữ diễn viên. 

Theo Tuệ Lâm/news.zing.vn
Từ khóa: sulli qua đời Sulli Song Hye Kyo Song Joong Ki song hye kyo sulli

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !