Tổng thống Trump "rất muốn" tới Nga dự lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không loại trừ khả năng tới thủ đô Moscow để tham dự lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5/2020.

“Tôi đánh giá cao lời mời. Nhưng sự kiện này diễn ra giữa mùa vận động tranh cử Tổng thống 2020, do đó tôi sẽ xem liệu tôi có thể tới đó hay không. Tôi rất muốn đi nếu tôi có thể”, Sputnik dẫn lời Tổng thống MỹTrump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vàTổng thống Mỹ Donald Trump gặp mặt tại Nhật Bản hồi tháng 6/2019. (Ảnh: AP)

Trước đó, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Yuri Ushakov cho hay nhà lãnh đạo của 17 quốc gia đã chấp nhận lời mời tới dựNgày Chiến thắng của Ngavào tháng 5/2020. Tuy nhiên, ông Ushakov không nói cụ thể đây là những nhà lãnh đạo của các quốc gia nào.

Cũng theo ông Ushakov, các phái đoàn từ Ấn Độ, Cuba, Pháp, Cộng hòa Séc, Venezuela, Belarus, Armenia, Moldova, Serbia và một số quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia độc lập CIS cũng sẽ tham dự lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow.

Theo Sputnik, Nga đã gửi lời mời tới nhiều nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Tổng thống Trump, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 diễn ra ở thành phố Osaka của Nhật Bản hồi tháng Sáu, Tổng thống Putin đã đích thân mời Tổng thống Trump tới dự lễ diễu binh Ngày Chiến thắng tại Moscow vào năm 2020. Vào thời điểm đó, ông Trump cho biết ông sẽ “nghiêm túc cân nhắc” về cơ hội tới thăm Moscow.  

Lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5/2020 sẽ được Ngatổ chức tại 28 thành phố. Ngày Chiến thắng là dịp Nga kỷ niệm đánh bại phát xít Đức trong Thế chiến thứ Hai. 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tổng thống Trump Nga diễu binh Quảng trường Đỏ tổng thống nga putin quan hệ nga mỹ ngày chiến thắng 9/5 Tập Cận Bình thượng đỉnh G20 phát xít Đức Thế chiến thứ Hai

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !