Nga "phản pháo" trước tin quân đội cung cấp tên lửa bắn rơi MH17, khiến 298 người chết

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, lời cáo buộc quân đội nước này liên quan tới vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysian Airlines khiến 298 người thiệt mạng vào năm 2014 là “hoàn toàn vô căn cứ”.

RT đưa tin hôm 19/6, Nhóm điều tra chung do Hà Lan đứng đầu (JIT) cáo buộc 3 công dân Ngavà 1 người Ukraine đóng vai trò quan trọng trong vụ bắn rơi máy bay MH17 trên lãnh thổ Ukraine vào năm 2014. Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ 298 người có mặt trên MH17.

Nhóm điều tra chung do Hà Lan đứng đầu công bố danh sách 4 nghi phạm trong vụ bắn rơi MH17 vào năm 2014 ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng.

Theo điều tra của JIT, 4 người bị cáo buộc bắn hạ MH17 từng có thời gian chiến đấu cùng lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine. Những người này đã nhận được tên lửa đất đối khộng Buk từ Nga mà khả năng chính quân đội Ngalà nguồn cung cấp tên lửa Buk.

Còn theo Guardian, danh sách 4 nghi phạm được JIT công bố bao gồm Igor Girkin, cựu đại tá thuộc Cơ quan Tình báo FSB của Nga; Sergey Dubinskiy, nhân viên của Cơ quan Tình báo quân đội GRU của Nga; Oleg Pulatov, cựu quân nhân thuộc đơn vị đặc nhiệm Spetsnaz của GRU và Leonid Kharchenko, một công dân Ukraine. Dự kiến, phiên tòa xét xử 4 bị cáo trên sẽ diễn ra ở Hà Lan vào tháng 3/2020.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh những cáo buộc như vậy là “vô cùng đáng tiếc” bởi trước hết không có bất cứ bằng chứng hay lập luận đáng tin cậy. Điều quan trọng, JIT đã bỏ qua các thông tin Moscow cung cấp như việc phân loại dữ liệu quân sự về tên lửa Buk, công bố dữ liệu radar và tiến hành thí nghiệm để xác định ảnh hưởng của tên lửa này với khoang lái của máy bay MH17. 

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, trong khi Nga chỉ được đóng vai trò thứ yếu trong cuộc điều tra về vụ bắn rơi máy bay MH17 thì Ukraine được hưởng tư cách thành viên đầy đủ. Điều này cho phép Ukraine “bịa đặt chứng cứ” cũng như chối bỏ trách nhiệm đối với việc không đóng cửa không phận nước này. Quyết định để mở không phận của Ukraine đã bị Ủy ban An toàn Hà Lan (cơ quan dẫn đầu bộ phận kỹ thuật của cuộc điều tra vụ tai nạn MH17) chỉ trích hồi năm 2015.

“Trong hoàn cảnh này, chúng tôi hoàn toàn có thể hoài nghi về công việc của JIT. Điều này càng nhấn mạnh sự quan ngại trước đây của chúng tôi về việc quá trình điều tra đang thiên vị và mang tính một chiều”, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác để đưa thủ phạm thực sự ra xét xử.

Video: Ba công dân Nga bị cáo buộc liên quan tới vụ bắn rơi MH17

 
 
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Nga phản pháo trước tin quân đội cung cấp tên lửa bắn rơi MH17 khiến 298 người chết tên lửa Buk căng thẳng nga ukraine quân đội nga máy bay MH17 Ukraine Bộ Ngoại giao Nga nghi phạm Malaysian Airlines tai nạn máy bay nga bắn rơi MH17

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !