Thêm nhiều đường bay, thời tiết tốt, Đà Nẵng hút khách mùa Noel, Tết Dương lịch

Ngày 22/12, Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2019, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 158.019 lượt, tăng 10,5% so cùng kỳ năm ngoái

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2019, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 158.019 lượt, tăng 10,5% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó khách quốc tế ước đạt 91.464 lượt, tăng 12,2%, khách nội địa ước đạt 66.555 lượt, tăng 8,3% so cùng kỳ năm ngoái.

Thắp sáng cây thông Noel 2018 tại Furama Resort Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ Noel và năm mới là mùa du lịch cao điểm khách quốc tế đối với các thị trường Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Ngoài ra, trong năm 2018, nhiều khách sạn đi vào hoạt động và tổ chức các hoạt động chào đón Noel và năm mới đã thu hút lượng lớn du khách đến tham quan lưu trú trên địa bàn TP.

Đáng chú ý, dịp Noel và năm mới 2019 có thêm một số đường bay quốc tế trực tiếp mới đưa vào khai thác như Busan - Đà Nẵng (Korean Air), Daegu - Đà Nẵng (Vietjet Air, Jeju Air), Osaka - Đà Nẵng (VN Airlines), Bangkok - Đà Nẵng (Thai Vietjet Air), Doha - Đà Nẵng (Qatar Airways)… cũng góp phần tăng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng cũng như tạo điều kiện để người dân Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung đi du lịch các quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm nay cũng diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn như: chương trình mùa lễ hội “Festive Season” tại Cocobay (15/12/2018-01/01/2019), lễ hội mùa Đông tại khu du lịch Bà Nà Hills (20/11/2018-31/12/2018), chương trình Giáng sinh Đỏ tại Helio Center (15/12/2018- 01/01/2019), chương trình triển lãm “Tinh hoa mỹ thuật Đà Nẵng” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (18/12/2018 - 08/01/2019), chương trình “Đếm ngược chào năm mới 2019 - Countdown Party 2019” tại Quảng trường 29-3 (31/12/2018)...

“Một điểm thuận lợi nữa là tình hình thời tiết tại Đà Nẵng trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2019 tương đối ổn định, ít mưa, không khí lạnh nhưng không rét buốt như các tỉnh miền Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách cũng như nhân dân địa phương tham quan, vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch!” – Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nói.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh cũng cho hay, theo đánh giá của các công ty lữ hành, xu hướng trong dịp lễ năm nay của khách du lịch nội địa khi đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng là tự book vé máy bay, khách sạn, dịch vụ…, không đặt các tour trọn gói như trước đây. Các daily tour, optional tour trở thành lựa chọn hàng đầu như Danang City tour (tham quan bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills).

Khách outbound trong dịp này tăng cao so với năm ngoái. Do lịch nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay là 04 ngày nên du khách trong nước có xu hướng đi du lịch outbound, đây cũng là xu hướng chung đối với người Việt Nam trong dịp nghỉ lễ, Tết các năm gần đây, chủ yếu là đi các nước gần trong khu vực như: Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản…

Khách Inbound đến Đà Nẵng năm nay tập trung chủ yếu từ thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản); khách Âu-Mỹ. Chủ yếu khách Inbound đi theo xu hướng tự đăng ký qua mạng các dịch vụ như vé máy bay, khách sạn và thông qua đơn vị lữ hành để đặt các dịch vụ như xe, hướng dẫn viên, daily tour. Đặc biệt việc khai trương đường bay mới Doha - Đà Nẵng (Qatar Airways) từ ngày 19/12 cũng tạo điều kiện cho khách từ các nước Tây Âu đến Đà Nẵng du lịch và ngược lại.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Noel Tết Dương lịch du lịch đường bay thời tiết Trung Quốc

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !