Ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Trường học dừng hoạt động ngoài trời

Thông tin từ trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho hay, các hoạt động ngoài trời của học sinh trường này đã được tạm hoãn vì ô nhiễm không khí.

Chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội trong sáng 1/10 cao kỷ lục. Theo ứng dụng Air Visual, khu vực Hồ Tây chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) lên đến mức 333, mức nguy hại đến sức khỏe của người dân. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, nồng độ bụi PM2.5 tại Hà Nội thời gian qua cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời gian này.

Theo thông báo của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội), từ ngày 30/9, nhà trường bắt đầu tiến hành các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước tình hình ô nhiễm không khí tại Hà Nội.

Theo đó, trường sẽ tạm dừng các hoạt động dã ngoại ở nội đô (các điểm ở xa trung tâm vẫn tổ chức và được thông báo cho phụ huynh), các hoạt động thể chất và vui chơi ngoài trời của học sinh.

"Nhà trường cũng hạn chế mở cửa lớp học cho đến khi không khí tại Hà Nội được cải thiện và an toàn. Cha mẹ nắm thông tin, phối hợp đón con về sớm sau giờ học và cho con đeo khẩu trang khi ra ngoài", thông báo của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn nêu.

Thông báo của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn về việc dừng hoạt động ngoài trời.

Đợc biết, Hồ Tây là một trong những địa điểm ô nhiễm nhất của Hà Nội. Điểm đo nằm trên đường Tây Hồ và đường Tô Ngọc Vân (Quận Tây Hồ) sáng ngày 1/10 lần lượt là 333 và 303 AQI (chỉ số chất lượng không khí -PV).

Lo lắng trước tình trạng này, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ Lê Hồng Vũ Vũ khuyến cáo phụ huynh đưa con đi học vào buổi sáng nên đeo khẩu trang, mặc kín để tránh bụi mịn bám vào da cho cả cha mẹ lẫn học sinh.

Trước lo lắng của giáo viên, phụ huynh về ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang cho rằng, HS Thủ đô nên nên tuân thủ khuyến cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, người dân và đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh hô hấp nên hạn chế ra ngoài trời. Nếu có nhu cầu ra ngoài, người dân cần trang bị khẩu trang, đeo kính che mắt.

Hoàng Thanh
Từ khóa: ô nhiễm không khí ô nhiễm không khí tại Hà Nội chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !