Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất hôm nay 1/9: Nguy cơ hình thành bão số 5

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (TTDBKTTV TƯ), áp thấp nhiệt đới trên biển Đông vẫn đang mạnh thêm và dự báo mạnh thành bão số 5 vào đêm nay (1/9). Nhiều tỉnh, trong đó có Thủ đô Hà Nội liên tục có mưa lớn.

Bản tin của TTDBKTTV TƯ vừa phát đi cho biết, lúc 1 giờ ngày 01/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh thành bão số 5 vào đêm nay 1/9. (Ảnh: TTDBKTTV TƯ)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 01 giờ ngày 02/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 03/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. 

Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ:

Hiện nay (01/9), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 07h ngày 31/8 đến 01h ngày 01/9 phổ biến 30-70mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Tây (Hà Nội) 121mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 145mm,…

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay (01/9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70-150mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (01/9) có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

TTDBKTTV TƯ cũng cảnh báo từ ngày 02-06/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, bản tin lũ trên sông Thao, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc cho thấy, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh là 31,36m (trên BĐ2: 0,36m) vào 23 giờ ngày 31/8. Lúc 05 giờ ngày 01/9, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 31,19 m (trên BĐ2: 0,19m).

TTDBKTTV TƯ dự báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn, đặc biệt tại các huyện.

Cụ thể, tỉnh Sơn La: Bắc Yên, Phù Yên, Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu.

Tỉnh Hòa Bình: Đà Bắc, Cao Phong, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy.

Tỉnh Phú Thọ: Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập.

Tỉnh Quảng Ninh: Hoành Bồ, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà.

Cao Bằng: Phục Hòa, Thạch An và Bắc Kạn: Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông.

Nguy cơ ngập lụt cao tại các huyện/thành phố: Tp. Hạ Long, Tp. Cẩm Phả, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), Tp. Hòa Bình, Tp. Hà Nội, Tp. Hưng Yên, Tp. Thái Bình, Tp. Nam Định.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1.

Minh Thư
Từ khóa: áp thấp nhiệt đới áp thấp nhiệt đới trên biển Đông bão số 5

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !