Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học thêm một tuần

Chiều 14/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBND TP Hà Nội, đại diện 3 sở Y tế, Giáo dục, LĐTB & XH đã đề xuất với UBND TP Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong tuần tới.

Hà Nội chính thức nghỉ học thêm đợt 3.

Tại buổi họp, đại diện huyện Sóc Sơn cho biết, qua các fanpape của huyện cho thấy có tới 80% người dân, phụ huynh có ý kiến tiếp tục cho con nghỉ học.

“Đề nghị Thành phố có cân nhắc việc cho trẻ đi học trở lại vào tuần tới”, đại diện huyện Sóc Sơn kiến nghị .

Tương tự đại diện Quận Thanh Xuân cũng cho biết hiện đã tiến hành tiêu độc, khử trùng lần 3 theo chỉ đạo ở một số trường học và sẽ tiếp tục thực hiện nốt số các trường còn lại trong hai ngày cuối tuần.

Tuy nhiên, vị đại diện này nhấn mạnh, nhiều phụ huynh mong muốn tiếp tục cho học sinh nghỉ học đặc biệt là đối tượng học sinh mầm non và tiểu học.

Đồng tình với quan điểm này, đại diện Quận Hai Bà Trưng cũng cho biết, nhận được nhiều thông tin tỏ ý băn khoăn, chưa an tâm với việc cho con em quay trở lại học tập vào thứ hai tuần tới.

Được đề nghị cho ý kiến về nắm bắt tình hình của người dân, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, hiện có hai luồng ý kiến khác nhau. Một thì cho rằng nghỉ thì ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Ý kiến thứ hai  đa phần đều mong muốn tiếp tục cho con em nghỉ học.

Bởi, việc cho con đi học trở lại, trong bối cảnh hiện nay, nếu đi học các con ăn ngoài quán, giao du, giao tiếp…rất có nguy cơ lây nhiễm nên nhiều phụ huynh lo lắng.

“Ý kiến dư luận cho rằng, còn 3 tháng nghỉ hè nên có thể lùi thời điểm kết thúc năm học…Mong muốn tiếp tục cho con em nghỉ học”, đại diện MTTQ TP Hà Nội nói.

Tại buổi họp, Giám đốc Sở GD & ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, sau khi có thông tin nhiễm bệnh, tử vong do Covid-19  tại Trung Quốc tăng cao, dư luận có mong muốn tiếp tục cho con nghỉ học.

Về việc này, Sở được Thành phố giao cho tham mưu, sáng nay đã họp với Sở Y tế, LĐTB &XH. Việc nghỉ học liên quan đến sinh hoạt gia đình, sự ổn định xã hội… nhưng trước tình hình dịch bệnh hiện nay, đề xuất Thành phố cho học sinh nghỉ thêm một tuần để các trường làm công tác vệ sinh môi trường, tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh là phù hợp.

Phun khử trùng tại Trường THCS Trưng Vương sáng 14/2. Ảnh: Thanh Tùng.

Do đó, ông Chử Xuân Dũng cho biết, “ba sở thống nhất đề nghị UBND TP cho phép học sinh nghỉ thêm một tuần”.

Sở Y tế đồng tình với quan điểm này bởi theo ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) giáp ranh với Hà Nội nên việc cho học sinh nghỉ học sẽ giúp người dân yên tâm hơn, cũng giúp kiểm soát tình hình dịch bệnh tốt hơn.

Trước các ý kiến của các Sở ban ngành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban phòng chống dịch Covid-19 đã đồng ý với đề xuất trên. Theo đó, học sinh các cấp trên toàn thành phố sẽ nghỉ học thêm một tuần từ ngày 17/2/2020.

N.Huyền

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !