Tin thế giới 2/1: Tướng Đài Loan mất mạng do tai nạn, căn cứ Nga bị nã tên lửa

Tướng quân đội Đài Loan thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng UH-60 Black Hawk; căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria bị tên lửa tấn công; Thương chiến Mỹ - Trung có động thái mới là những tin thế giới 2/1.

Căng thẳng ở Syria:

*Một số nguồn tin của Nga cho rằng trong cuộc thử nghiệm lần 2 tại Syria vừa quaF-35 đã “chạm mặt” Su-57 và nhanh chóng phải “quay đầu”, nguyên nhân của vấn đề này đến nay mới được hé lộ, nó không nằm ở tính năng của Su-57 hay F-35.

Dàn chiến đấu cơ của Nga tại căn cứ không quânHmeymim ở Syria. (Ảnh: AMN)

*Trong chiến dịch quân sự gần đây tại phía đông nam tỉnh Idlib, quân đội Syriađã phát hiện và tịch thu số lượng lớn vũ khí bị phiến quân bỏ lại bao gồm các tên lửa do Mỹ sản xuất.

*Quân đội Nga đã kịp thời phát hiện và tiêu diệt hàng loạt tên lửa được phiến quân Syria phóng nhằm tấn công căn cứ không quân Hmeymimvào ngày đầu tiên của Năm mới (1/1).

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bị tấn công:

*Hôm 1/1, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cho hủy chuyến thăm tới Ukraine để tập trung giải quyết tình hình ở Iraq sau khi người biểu tình tấn công đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad.

Người biểu tình tấn công tòa nhà đại sứ quán Mỹ tại tthủ đô Baghdad của Iraq. (Ảnh: Reuters)

*Khoảng 750 lính thuộc Sư đoàn dù 82 của Mỹ đã lên đường tới Kuwait và dự kiến sẽ có thêm nhiều binh sĩ khác theo chân họ tới Trung Đôngsau khi đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị những người biểu tình tấn công.

Nga:

*Tổng thống Putin từng khẳng định sẽ không tiếp tục nắm quyền tại Điện Kremlin sau năm 2024, tuy nhiên, thực tế liệu có phải như vậy và một nước Nga không Putin sẽ ra sao trước sức ép từ Mỹ và phương Tây?

Đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (TurkStream). (Ảnh: RIA)

*RIA Novosti đưa tin, Công ty phân phối khí tự nhiên Bulgargaz (Bulgaria) cho hay, Bulgaria sẽ nhận khí đốt của Ngathông qua “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (TurkStream) từ ngày 01/01/2020.

Trung Quốc:

*Giới quan sát nhận định, khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tận dụng chuyến thăm tới Trung Quốc để hối thúc chính quyền Bắc Kinh thay đổi mô hình kinh tế và nhượng bộ thêm với thỏa thuận thương mạigiữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

*Bộ Quốc phòng Philippines vừa có động thái được cho là "làm ấm" mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines để kiềm chế hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, điều này nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng Phi - Trung trong năm 2020.

Căng thẳng Mỹ - Triều:

*Sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ sớm cho trình làng một vũ khí chiến lược mới, các máy bay trinh sát của Mỹ lại được phát hiện có mặt trên và xung quanh bán đảo Triều Tiên hôm 1/1.

Máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint của Mỹ. (Ảnh: Yonhap)

*Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres quan ngại sâu sắc việc Triều Tiên có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

"Tổng thư ký Gutterres rất hy vọng các vụ thử sẽ không tiếp tục, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Không phổ biến vũ khí vẫn là trụ cột của an ninh hạt nhân toàn cầu và cần phải được duy trì. Nỗ lực ngoại giao là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình bền vững", người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric ngày 1/1 cho hay ở Washington. 

Đài Loan:

*Hôm nay (2/1), Cơ quan Quốc phòng Đài Loanthông báo 3 quan chức quân sự cấp cao vẫn đang mất tích sau khi một trực thăng quân sự hạ cánh khẩn cấp.

Trực thăngUH-60 Black Hawk. (Ảnh minh họa)

*Tướng Shen Yi-ming, chỉ huy lực lượng vũ trang Đài Loan, thiệt mạng sau khi trực thăng chở ông gặp nạn ở phía bắc hòn đảo sáng nay.

Lực lượng vũ trang Đài Loan xác nhận tướng Shen nằm trong số 8 người thiệt mạng. 5 người cũng bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Indonesia:

*Đợt mưa lớn gây ngập lụt lịch sử ở Jakarta và vùng lân cận đúng dịp Năm mới, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, nhiều người mất tích.

Một em bé được sơ tán bằng phao ở Tangerang, gần Jakarta hôm 1/1. (Ảnh:Reuters)

Khu vực đại đô thị Jakarta gồm thủ đô Indonesia và các vùng lân cận hứng chịu trận mưa lớn nhất kể từ năm 2013 vào sáng 1/1, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Ít nhất 21 người thiệt mạng ở Jakarta, trong đó có một bé trai 8 tuổi và một cụ già 82 tuổi chết do lở đất, những người khác chết do đuối nước, hạ thân nhiệt hoặc bị điện giật. Tại Lebak Regency, tỉnh Banten, hai người thiệt mạng do lũ quét và cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm khoảng 8 người mất tích.

Minh Thu (tổng hợp)
Từ khóa: Tin thế giới 2/1 Tướng Đài Loan mất mạng do tai nạn căn cứ Nga bị nã tên lửa rơi trực thăng UH-60 Black Hawk bầu cử đài loan căn cứ Hmeymim bị tấn công căng thẳng ở syria đại sứ quán mỹ ở Baghdad bị tấn công thương chiến mỹ trung căng thẳng biển đông đàm phán hạt nhân mỹ triều triều tiên phóng tên lửa Indonesia

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !