Tài sản của “Madam” Thảo vượt ngưỡng 30.000 tỷ đồng sau hơn một năm

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là người kiếm được nhiều tiền nhất trong tuần vừa qua, ông Phạm Nhật Vượng chỉ có thêm 373 tỷ đồng khi VIC tăng 0,17%. Chủ tịch Techcombank và Masan mất “cả đống tiền”...

Theo thống kê trong tuần giao dịch vừa qua, từ 21-25/10/2019, “Madam” Thảo là người kiếm tiền nhiều nhất trong nhóm các đại gia chứng khoán của Việt Nam.

Kết thúc tuần, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 1.409 tỷ đồng từ việc cổ phiếu HDB của HDBank và cổ phiếu VJC của Vietjet Air do bà nắm giữ cùng tăng giá.

VJC đã có chuỗi tăng giá 6 phiên liên tiếp trong những phiên gần nhất, riêng tuần qua, bà Thảo đã có thêm 1.375 tỷ đồng từ việc cổ phiếu này tăng giá. Trong khi đó mức tăng giá nhẹ của HDB cũng giúp cho bà bỏ túi hơn 34 tỷ đồng.

Qua đó, nâng tổng giá trị cổ phiếu do “nữ tướng” của Vietjet Air vượt ngưỡng 30 nghìn tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên nữ tỷ phú vượt qua dấu mốc này, kể từ tháng 8/2018 đến nay. Hiện tổng tài sản của người giàu thứ hai trên thị trường chứng khoán (TTCK) đã đạt mốc 30.542 tỷ đồng.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo là người có "kiếm được nhiều tiền nhất" trong tuần qua.

Xếp trên bà Thảo đương nhiên vẫn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Sau tuần giao dịch “kinh hoàng” trước đó, cổ phiếu VIC dù chỉ tăng nhẹ 200 đồng, tức 0,17% (đóng cửa tuần ở mức giá 117.200 đồng/cp), nhưng ông chủ hãng xe hơi Vinfast vẫn có thêm 373 tỷ đồng để bổ sung vào khối tài sản trị giá 218.600 tỷ đồng của mình.

Mức tăng 0,17% của VIC cũng giúp cho bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng, có thêm hơn 30 tỷ đồng và tiếp tục đứng ở vị trí thứ năm với tài sản trị giá 17.704 tỷ đồng.

Trong khi đó, top 5 tỷ phú chứng khoán có sự phân hóa rõ rệt khi bộ đôi Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang liên tục phải trải qua những "cú sốc" đến từ cổ phiếu MSN của CTCP Tập đoàn Masan.

Với chỉ một phiên tăng giá duy nhất trong tuần vừa qua, MSN kết thúc tuần ở mức giá 74.600 đồng, giảm 1,8% so với tuần trước. Cùng với đó, mặc dù báo lãi khủng gần 9 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nhưng cổ phiếu TCB của Techcombank lại giảm 2,25%, còn 23.850 đồng/cp.

Việc hai mã cổ phiếu này cùng giảm giá khiến tài sản của ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch TCB) giảm 368 tỷ đồng. Hiện tổng giá trị cổ phiếu TCB và MSN do người giàu thứ ba trên sàn chứng khoán đang ở mức 19.386 tỷ đồng.

Đứng sau ông, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang – Phó Chủ tịch TCB, Chủ tịch MSN – cũng ghi nhận mức sụt giảm 358 tỷ đồng, còn lại 19.037 tỷ đồng.

Với các đại gia nằm ngoài top 5, Chủ tịch Vicostone (VCS) Hồ Xuân Năng vẫn là nhân vật gây chú ý nhất. Sau hai tuần “kinh hoàng” tài sản bốc hơi hơn 3.500 tỷ đồng, tuần vừa qua, doanh nhân gốc Nam Định đã trở lại khi VCS tăng gần 4% lên 88.500 đồng/cp.

Ở mức giá trên, ông Hồ Xuân Năng có thêm 400 tỷ đồng, qua đó nâng giá trị cổ phiếu VSC do ông nắm giữ lên 10.698 tỷ đồng, đứng thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Người đứng thứ 10 là Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết với khối tài sản trị giá 8.653 tỷ đồng. Sau khi “dụ” nhà đầu tư về việc IPO hãng hàng không Bamboo khiến FLC tăng trần cả tuần trước, tuần vừa qua cổ phiếu này lại cho nhà đầu tư thấy “đường về mệnh giá” vẫn còn xa lắc.

Sau chuỗi 6 phiên tăng trần, FLC đã có 2 phiên giảm sàn trong tuần qua, và mặc dù tăng giá nhẹ trong hai phiên gần nhất nhưng FLC vẫn chỉ lẹt đẹt ở mức giá 4.390 đồng/cp.

Mặc dù vậy, nhờ cổ phiếu ROS tăng giá 0,5% nên ông Quyết vẫn ghi nhận tổng tài sản tăng hơn 10 tỷ đồng sau khi kết thúc tuần giao dịch, qua đó tài sản của ông hiện ở mức 8.653 tỷ đồng.

Hiền Anh
Từ khóa: Vinfast Phạm Nhật Vượng Vingroup Phạm Thu Hương Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Đăng Quang Hồ Hùng Anh Hồ Xuân Năng Trịnh Văn Quyết FLC ROS VIC MSN TCB HDB VCS VJC Masan Techcombank HDBank Vietjet

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?