Dọa hủy bỏ hiệp ước quân sự, Philippines "dội gáo nước lạnh" vào Mỹ
Tờ Inquirer dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte là ông Salvador Panelo cho hay, ông Duterte sẽ yêu cầu quan chức ngoại giao hàng đầu nước này thông báo với Washington về kế hoạch Manila hủy bỏ hiệp ước quân sự cho phép quân đội Mỹ hoạt động trên lãnh thổ Philippines.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AP) |
Theo ông Panelo, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro 'Teddyboy' Locsin sẽ chính thức thông báo cho chính phủ Mỹ về việc Philippines chuẩn bị hủy bỏ Hiệp ước Các lực lượng ghé thăm 1999 bao gồm các điều khoản cho phép quân đội Mỹ hoạt động tại quốc gia Đông Nam Á này.
Chia sẻ trên Twitter, ông Panelo nhấn mạnh thêm Tổng thống Duterte là người duy nhất có quyền từ bỏ thỏa thuận với Mỹ.
Phát biểu trong phiên điều trần của Thượng viện vào ngày 6/2, Bộ trưởng Ngoại giao Locsin cho rằng việc hủy bỏ Hiệp ước Các lực lượng ghé thăm 1999 sẽ “tác động xấu” tới mối quan hệ hợp tác kinh tế và quốc phòng giữa Mỹ và Philippines.
Tuy nhiên, vào ngày 23/1, ông Duterte cũng từng đe dọa cho chấm dứt hiệp ước trên sau khi Washington từ chối cấp visa cho Thượng nghị sĩ Ronald Fela Rosa, một cựu quan chức cảnh sát cấp cao và giữ vai trò quan trọng chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte.
Chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte đã gây ra nhiều tranh cãi về vấn đề nhân quyền khi nhà lãnh đạo Philippines cho phép chính quyền và người dân địa phương nổ súng tiêu diệt những kẻ buôn bán ma túy ngay lập tức mà không cần qua xét xử.
Ngoài ra, với mục tiêu định hình lại vị thế của Philippines trên trường quốc tế, ông Duterte còn công khai tuyên bố chuyển hướng thắt chặt quan hệ với Nga và Trung Quốcđồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.
Hiệp ước Các lực lượng ghé thăm 1999 cho phép quân đội Mỹ hoạt động trên lãnh thổ Philippines để tiến hành tập trận chung với quân đội nước này.
Quân đội Mỹ đã duy trì hiện diện quân sự tại Philippines kể từ khi quốc gia này chính thức giành được độc lập vào năm 1945. Mỹ cũng cho thiết lập nhiều các căn cứ không quân, hải quân và lục quân tại Philippines.