Sự thật "Ông vua võ thuật" Lý Liên Kiệt ngồi xe lăn, tiều tụy như ông lão 80?

Lý Liên Kiệt bất ngờ livestream, nói về chuyện bị tàn phế, phải ngồi xe lăn vì bệnh tật. Trong buổi livestream, Lý Liên Kiệt chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại và cách ông đối diện với những chỉ trích từ dư luận.

Sau nhiều năm cống hiến cho dòng phim võ thuật, sức khỏe của Lý Liên Kiệt ở tuổi 56 không còn sung sức như trước. Ngoài ra, căn bệnh cường tuyến giáp cũng khiến ông chịu nhiều ảnh hưởng.

Chính vì vậy, những thông tin về tình trạng hiện tại của Lý Liên Kiệt luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ, nhất là khi "ông vua võ thuật" từng xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, già yếu như ông lão 80 tuổi.

Mới đây, Lý Liên Kiệt bất ngờ tham gia một buổi livestream trên mạng. Trong clip được phát trực tiếp, ngôi sao 56 tuổi dù có để lộ dấu vết tuổi tác nhưng vẫn tỏ ra khá khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Ông khiến cộng đồng mạng thích thú với mái tóc dài khác lạ cùng lối trò chuyện vô cùng gần gũi, hài hước.

Lý Liên Kiệt gây chú ý với mái tóc dài và lối nói chuyện gần gũi, hài hước.

Tại buổi livestream, Lý Liên Kiệt chia sẻ khá nhiều về sức khỏe của bản thân. Nam diễn viên họ Lý thể hiện sự bình thản trước những tin đồn về căn bệnh cường tuyến giáp của mình.

"Người ta nói tôi phải ngồi xe lăn vì bệnh tật, nhưng thật sự tôi chưa bao giờ phải ngồi xe lăn cả. Họ thậm chí còn đồn rằng tôi bị tàn phế, bị bệnh nặng qua đời rồi, còn tổ chức lễ tưởng niệm cho tôi.

Những thông tin này thực sự khiến tôi phải "dở khóc dở cười", bởi bấy lâu nay tôi vẫn sống rất tốt, rất khỏe mạnh. Còn những tin đồn đó nếu làm mọi người vui thì cứ đồn cũng được".

Ngôi sao võ thuật hào hứng livestream trên mạng, dù trò chuyện suốt 50 phút không ngừng nghỉ nhưng ông không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Điều này cho thấy sức khỏe của Lý Liên Kiệt rất ổn định.

Ngoài ra, Lý Liên Kiệt cũng đề cập đến quỹ từ thiện mà ông lập ra vào năm 2007. Lý Liên Kiệt từng bị nghi ngờ về việc kêu gọi quyên góp. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao với khối tài sản khổng lồ, ngôi sao võ thuật không tự quyên tiền mà lại phải đi kêu gọi người khác giúp đỡ.

Trước câu hỏi này, Lý Liên Kiệt tâm sự: "Nếu như ngày hôm nay tôi quyên góp 100 triệu NDT thì không vấn đề gì, nhưng ngày mai, ngày kia lại quyên góp tiếp thì chả mấy chốc tôi sẽ biến thành kẻ nghèo kiết xác. Nhưng nếu mọi người cùng góp sức, mỗi người quyên một chút, thì sẽ tạo nên một nguồn lực to lớn".

Khi nhắc đến những luồng ý kiến trái chiều hướng về phía mình, Lý Liên Kiệt cho hay nếu việc chỉ trích khiến cư dân mạng vui vẻ thì họ cứ tiếp tục làm, còn ông vốn chẳng hề quan tâm đến những bình luận tiêu cực ấy.

HN
Từ khóa: Lý Liên Kiệt Lý Liên Kiệt bị ốm Lý Liên Kiệt già yếu Lý Liên Kiệt võ thuật

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !