Iran tấn công mạng nhóm vận động tranh cử Tổng thống 2020 của ông Trump?

Theo hãng tin Reuters, một nhóm hacker được cho là từ Iran đã tấn công vào hệ thống của nhóm vận động bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng không thành công. Thông tin này được đưa ra sau khi tập đoàn Microsoft cũng tuyên bố tương tự nhưng không tiết lộ danh tính.

Một số nguồn tin cho biết, nhóm hacker có tên là “Phosphorous” đã có ý định xâm nhập vào những tài khoản của các thành viên trong nhóm vận động tranh cử Tổng thống của ông Trump nhưng thất bại. Trước đó, Microsoft cũng đưa ra thông cáo báo chí về các cuộc tấn công được cho là bắt nguồn từ Iran. Được biết, các hacker đã dành thời gian đáng kể để nghiên cứu 241 mục tiêu của mình, trong đó có rất nhiều phóng viên chính trị và người Iran ở nước ngoài.

Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump được cho là đã bị hacker Iran tấn công.

Tháng trước, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Mỹ đã từng đi quá giới hạn của mình khi bắt đầu một cuộc chiến tranh mạng bằng việc phát tán virus Stuxnet vào hệ thống máy li tâm hạt nhân của Iran vào năm 2010. “Nhưng bất kỳ cuộc chiến tranh nào mà Mỹ khơi mào, họ đều không thể chấm dứt được”, ông nói thêm.

Nhóm vận động của ông Trump cũng phủ nhận họ bị hacker đột nhập. “Chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ cơ sở hạ tầng nào của nhóm vận động bị tấn công”, giám đốc truyền thông nhóm vận động là ông Tim Murtaugh cho biết.

Mặc dù Microsoft khẳng định các hacker thực hiện vụ tấn công có nguồn gốc từ Iran, song vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh rằng cuộc tấn công này thực sự do Iran tiến hành. Sau khi Nga bị nghi can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống qua mạng, nhiều chuyên gia an ninh mạng đã yêu cầu dư luận không được quy trách nhiệm vụ tấn công mạng cho bất kỳ quốc gia nào, bởi nguồn gốc cũng như những dấu hiệu nhận thấy từ các hoạt động này đều có thể được làm giả để đánh lừa đối phương.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Iran Mỹ Donald Trump tấn công mạng Microsoft hacker tranh cử Tổng thống

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !