Đại dịch virus corona ở TQ: Hơn 100 người chết, hàng nghìn người nhiễm mới

Thông tin mới nhất từ giới chức Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 28/1, con số người chết vì dịch viêm phổi do virus corona ở nước này đã lên tới 106 người và gần 1.300 trường hợp nhiễm mới đã được xác nhận.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của đại dịch, cho biết đã có thêm 24 người chết và 1.291 người nhiễm virus corona trong ngày hôm qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên hơn 4.000 người trên toàn đất nước.

Virus corona đã khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trung Quốc hôm nay (28/1) đã chính thức hoãn học kỳ mới của các trường và đại học trên khắp cả nước vì nỗi lo về đại dịch corona. Các học sinh, sinh viên nước này đang trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán và Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng chưa đưa ra thời gian chính thức để học sinh quay trở lại trường.

Ban giám hiệu các trường cũng đưa ra hướng dẫn “yêu cầu học sinh không đi ra ngoài, không tụ tập và không tham gia vào các hoạt động tập trung”.

Giới chức Trung Quốc hôm qua (27/1) cũng quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thêm 3 ngày để hạn chế dòng người di chuyển cũng như kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Virus corona xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đến nay đã lan rộng ra hàng chục quốc gia, bao gồm cả trường hợp bệnh nhân đầu tiên tại Canada và Sri Lanka ngày hôm qua.

Tuần trước, Trung Quốc đã buộc phải phong tỏa khu vực bị nhiễm bệnh tại tỉnh Hồ Bắc, xây dựng thêm hai bệnh viện mới để cách ly người bệnh. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã triệu tập cuộc họp bộ chính trị khẩn cấp để đối phó với nạn dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 27/1 cho biết vẫn chưa rõ liệu virus mới này có thể lây bệnh trước khi người bệnh có những biểu hiện rõ ràng hay chưa. Virus corona được cho là xuất hiện từ tháng 12 năm 2019 tại một khu chợ ở Vũ Hán, chuyên buôn bán các loại động vật hoang dã trái phép.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: virus corona viêm phổi do virus corona dịch bệnh Trung Quốc người dân Trung Quốc Vũ Hán

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !