Kim Lý lặng lẽ ngồi phía dưới dõi theo bạn gái Hồ Ngọc Hà tại sự kiện

"Hộ tống" bạn gái đến dự sự kiện, Kim Lý lặng lẽ ngồi phía dưới hướng ánh mắt tập trung và đầy trìu mến về phía Hồ Ngọc Hà.

Sáng ngày 10/12, nữ Diva nổi tiếng Hàn Quốc So Hyang đã có buổi họp báo giới thiệu live concert tại Tp.Hồ Chí Minh với truyền thông. Có mặt tại sự kiện này ngoài nhân vật chính là Diva So Hyang còn có sự góp mặt của nhiều sao Việt đình đám như: MC Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Thu Hoài,...

Live concert của Diva So Hyang mang tên “Spark live concert: So Hyang in Vietnam” là sự kiện âm nhạc được tổ chức với tính chất giao lưu giữa 2 nền âm nhạc Việt Nam – Hàn Quốc. Đêm nhạc này cũng sẽ quy tụ số lượng khách mời khủng gồm các ca sĩ đến từ xứ sở Kim Chi và Việt Nam như: Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Hà Trần, Hồ Ngọc Hà cùng vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành – Hari Won và 2 ca sĩ Hàn Quốc SUKI, YJB.

Những gương mặt nghệ sĩ sẽ góp mặt trong live concert sắp tới của Diva So Hyang.

Xuất hiện tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà diện trang phục đơn giản nhưng vẫn cực kì sang chảnh. Sánh bước cùng nữ ca sĩ là bạn trai Kim Lý, anh đến và ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế khán giả để theo dõi bạn gái của mình trên sân khấu sự kiện. Kim Lý luôn trao ánh mắt tập trung và trìu mến về phía Hồ Ngọc Hà, thỉnh thoảng anh nở nụ cười và vỗ tay trong sự kiện.

Thời gian vừa qua, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện cả trong và ngoài nước. Cặp đôi dính nhau như hình với bóng và khẳng định mối quan hệ bền chặt sau 2 năm hẹn hò. Có thông tin Kim Lý và Hà Hồ sẽ tổ chức đám cưới vào dịp cuối năm 2019, tuy nhiên cả hai không lên tiếng về vấn đề này.

Kim Lý với vẻ nam tính, điển trai khi "hộ tống" bạn gái Hồ Ngọc Hà đi dự sự kiện.

Trong buổi họp báo, chia sẻ về lý do nhận lời tham gia và live concert của "báu vật Hàn Quốc" So Hyang, Hà Hồ cho biết cô từ lâu đã biết tiếng về So Hyang. Thế nên khi nhận được lời mời, cô đã lập tức nhận lời và đồng thời chấp nhận không lấy cát-xê để chia sẻ nỗi lo kinh phí với ban tổ chức. Nữ ca sĩ hy vọng rằng với sức hút của mình cũng như các nhân vật khách mời, show diễn sẽ nhanh chóng cháy vé như mong đợi của ê-kíp thực hiện.

“Tham gia chương trình, giữa các danh ca, Diva, tôi đặt tâm thế mình như một người trẻ hát bằng tất cả sự hồn nhiên, thoải mái. Bởi lẽ, tuổi đời, tuổi nghề không cho phép tôi có suy nghĩ phải so kè mình với các anh, chị. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng tôi, khi mỗi người phô diễn thế mạnh của mình sẽ góp phần đưa đêm nhạc trở nên thật hoàn hảo trong cảm nhận của mỗi khán giả” - Hà Hồ chia sẻ.

Hà Hồ rất hào hứng khi chuẩn bị được đứng chung sân khấu với một trong những Diva hàng đầu của Hàn Quốc.

Về phía Diva So Hyang cho biết sau lần đến Việt Nam cách đây không lâu cô cảm thấy bất ngờ vì sự chào đón và yêu người của fan Việt. Chính vì vậy đêm nhạc lần này là món quà mà So Hyang muốn dành tặng cho tất cả người hâm mộ ở Việt Nam: "Hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mọi người trong ê-kíp sẽ giúp buổi diễn được tổ chức thành công và sẽ là một phần kỷ niệm đẹp cho tất cả chúng ta” - giọng ca “You raise me up” háo hức.

"Báu vật Hàn Quốc" - Nữ Diva So Hyang.
Trấn Thành sẽ đảm nhận vai trò MC và cũng là khách mời đặc biệt cho live concert của Diva So Hyang.

“Spark live concert: So Hyang in Vietnam” sẽ chính thức diễn ra vào 20h ngày 14/12 tại câu lạc bộ Lan Anh (TP.HCM).

Phương Thảo/ TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !