Bộ trưởng Tô Lâm thăm trường Hồ Chí Minh ở Ulan Bator

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Mông Cổ, ngày 11/7, Đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phòng Truyền thống Hồ Chí Minh tại Trường số 14 mang tên Người ở thủ đô Ulan Bator.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu trong Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với thầy, trò Trường số 14 mang tên Hồ Chí Minh.

Nói chuyện thân mật với giáo viên, học sinh trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trang trọng của giáo viên và học sinh nhà trường dành cho Đoàn.

Bộ trưởng đánh giá cao những thành tích đạt được của Trường trong những năm qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào chung của nhân dân hai nước và là biểu hiện sinh động về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Mông Cổ.

Những hoạt động thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam cũng như việc tiếp tục làm phong phú hơn Phòng Truyền thống Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà trường đã góp phần  lan tỏa và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ.

Bộ trưởng mong nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đó để xứng đáng với ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và là người bạn thân thiết của nhân dân Mông Cổ.

Noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cháu học sinh không ngừng tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi và sau này là những công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước Mông Cổ phát triển.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Tô Lâm đối với nhà trường, ông  E.Gungaajav – Hiệu trưởng Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ sự phấn khởi được đón tiếp Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác.

Hiệu trưởng khẳng định, được giảng dạy, học tập trong ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là vinh dự, tự hào lớn của giáo viên, học sinh. Nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt những ý kiến của Bộ trưởng Tô Lâm, giữ vững là ngôi trường hàng đầu của Mông Cổ.

"Trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của Đại sứ quán. Trên tinh thần đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động góp phần tích cực vào việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Mông Cổ", Hiệu trưởng E.Gungaajav nhấn mạnh.

Huyền Anh
Từ khóa: Bộ trưởng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an Ulan Bator Phòng Truyền thống Hồ Chí Minh quan hệ Việt Nam - Mông Cổ

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !