TPHCM: Sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia

Năm nay TP.HCM có hơn 71.000 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại 111 điểm thi. Hơn 8.000 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi đã được tập huấn kỹ lưỡng.

Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia đã hoàn tất

Kỳ thi năm nay, Bộ GDĐT đã phân công ĐH Quốc gia TPHCM cùng các trường ĐH Hoa Sen, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Văn Hiến, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Y dược TPHCM phối hợp cùng Sở GDĐT TPHCM tổ chức kỳ thi tại TPHCM.

PGS.TS Trần Lê Quan, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, năm nay có gần 500 cán bộ, giảng viên của trường làm công tác coi thi tại 14 điểm thi thuộc 3 địa phương là quận Bình Tân, quận Gò Vấp và huyện Bình Chánh.

Trường đã tổ chức tập huấn cho các phó, trưởng điểm thi, tổ thư ký, giám sát và toàn bộ cán bộ coi thi tại các điểm thi, đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát hiện tài liệu hay những thiết bị ghi âm, truyền phát tin ra ngoài.

ĐH Công nghệ TPHCM có hơn 600 cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ coi thi tại 19 điểm thi thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhà trường đã tổ chức các lớp tập huấn cán bộ coi thi với các nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi. Đồng thời cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ là phó trưởng điểm, thanh tra, giám sát tại các điểm thi.

ĐH Mở TPHCM có nhiệm vụ coi thi tại Lâm Đồng. Cùng với công tác tiền trạm, chuẩn bị hậu cần, nhà trường còn ban hành quy định tham gia coi thi và yêu cầu các cán bộ, giảng viên phải nghiêm túc chấp hành. Hiện nay trường đã thành lập các đoàn đi trông thi tại 17 điểm với đầy đủ các phó điểm thi và trưởng đoàn.

Năm nay là năm đầu tiên ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM thực hiện nhiệm vụ coi thi tại tỉnh Bình Thuận. Gần 400 cán bộ, giảng viên của trường sẽ coi thi, giám sát tại 13 điểm thi. UBND tỉnh, Sở GDĐT tỉnh Bình Thuận đã cùng nhà trường đưa ra nhiều kế hoạch ứng phó với điều kiện thời tiết xấu, hỗ trợ thí sinh tại đảo Phú Quý vào đất liền dự thi cũng như các kịch bản có thể xảy ra trong quá trình thi.

Bạch Dương
Từ khóa: thi thpt quốc gia kỳ thi thpt quốc gia năm 2019 tập huấn cán bộ coi thi gian lận thi cử điểm thi thí sinh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !