Trường Giang hoảng hồn khi được Phi Nhung ôm hôn trước hàng nghìn khán giả ở Mỹ

Không chỉ khiến cho khán giả bật cười với tạo hình cùng những mảng miếng hài vui nhộn, chi tiết cô ca sĩ Thúy Liễu (Phi Nhung) liên tục khiến cho chàng bảo vệ Chín lỗ chó (Trường Giang) hoảng hồn khi ôm hôn thắm thiết hay khoảnh khắc cả hai phải chia

“Qua Tây lấy dzợ” là liveshow đầu tiên được Trường Giang thực hiện và ghi hình ở Mỹ vào tháng 9 vừa qua. Chương trình được đầu tư hoành tráng, kĩ lưỡng về mọi mặt và do Trần Vi Mỹ làm đạo diễn. Trường Giang diễn 3 vở kịch hoàn toàn mới được chính anh viết kịch bản, làm đạo diễn sân khấu và dàn dựng bám sát theo chủ đề “Qua Tây lấy dzợ”.

Phi Nhung ôm hôn Trường Giang.

Ở trong chương đầu tiên vừa trình làng, Trường Giang đã lấy tiếng cười, nước mắt của hàng nghìn khán giả đến xem trực tiếp liveshow với tiểu phẩm về cuộc tình trắc trở của chàng bảo vệ rạp hát tên “Chín lỗ chó” (Trường Giang) với cô ca sĩ nổi tiếng Thúy Liễu (Phi Nhung). Cả hai đã trải qua 2 năm gắn bó, âm thầm yêu thương nhau nhưng tình yêu của họ lại bị ông bầu ghê gớm (Chí Tài) ngăn cấm và có kết cục đầy bất ngờ.

Không chỉ khiến cho khán giả bật cười với tạo hình cùng những mảng miếng hài vui nhộn, chi tiết cô ca sĩ Thúy Liễu (Phi Nhung) liên tục khiến cho chàng bảo vệ Chín lỗ chó (Trường Giang) hoảng hồn khi ôm hôn thắm thiết hay khoảnh khắc cả hai phải chia ly trong nước mắt đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Với nội dung hấp dẫn và sự kết hợp ăn ý của các nghệ sĩ trên sân khấu, phân đoạn Trường Giang, Phi Nhung rơi nước mắt hay hòa giọng hát đầy da diết cùng nhau đã khiến nhiều kiều bào xa quê hương phải đứng dậy vỗ tay và không giấu được sự xúc động.

Phi Nhung và Chí Tài trong chương trình

Cũng trong chương đầu, ca sĩ khách mời Đông Nhi xuất hiện với hình tượng đầy gợi cảm và liên tục gửi tặng khán giả những bài hát gắn liền với tên tuổi như: Cô Ba Sài Gòn, Boom Boom... Ngay khi được trình chiếu trên kênh Youtube Trường Giang, phần 1 liveshow “Qua Tây lấy dzợ” đã thu hút gần 4 triệu lượt xem, 44 nghìn lượt yêu thích, hơn 3 nghìn lượt bình luận và vươn lên top 2 trending YouTube vào sáng  23/12 - sau hơn 2 ngày ra mắt.

Các phần tiếp theo của liveshow “Qua Tây lấy dzợ” với sự xuất hiện của Trường Giang cùng nghệ sĩ Hồng Nga, Chí Tài, Hồng Đào, ca sĩ Hồng Ngọc, Phi Nhung, Đông Nhi, Isaac, Đan Nguyên, diễn viên Khả Như, Gia Linh... sẽ tiếp tục được ra mắt vào thời gian tới.

Song song với việc ra mắt chương trình, trong dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp tới, Trường Giang sẽ hội ngộ khán giả trong bộ phim điện ảnh “30 chưa phải là Tết” và tiếp tục xuất hiện trong các chương trình ăn khách như: Thách thức danh hài, Thiên đường ẩm thực, Tường lửa, Người bí ẩn, Nhanh như chớp, Giọng ải giọng ai, Ơn giời cậu đây rồi…

M.T/danviet.vn
Từ khóa: Trường Giang Phi Nhung ôm hôn Trường Giang Phi Nhung liveshow Trường Giang ở Mỹ qua tay lấy vợ liveshow trường giang

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !