Sao Việt đi từ thiện: Người như nông dân, kẻ nguyên cây hàng hiệu

Khác với hình trên sân khấu luôn lộng lẫy, xa hoa với những bộ cánh hàng chục triệu, trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng, các sao Việt thường chọn trang phục đời thường, giản dị khi tham gia các hoạt động từ thiện.

Là một nghệ sĩ, sao Việt thường xuất hiện trước công chúng trong những bộ cánh lộng lẫy, đắt tiền cùng vẻ ngoài hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, khi trở về cuộc sống đời thường, nhất là trong những chuyến từ thiện, nhiều nghệ sĩ vẫn thường chọn cho mình phong cách giản dị, tự nhiên với trang phục đơn giản, năng động.

Hoa hậuĐỗ Mỹ Linh ăn mặc giản dị như một cô sinh viên khi đi từ thiện. Với áo sơ mi trắng phối cùng quần vải đen và đeo balo, dù không make-up thì cô hoa hậu này vẫn toát lên vẻ đẹp cả về thần thái và tâm hồn.

Cô hoa hậu 20 tuổi này còn được mệnh danh là “hoa hậu lăn xả” khi không chỉ ăn mặc giản dị mỗi lần xuất hiện trước công chúng trong những chuyến từ thiện, cô nàng còn mặc mưa gió bão bùng, đường bùn lầy lội vẫn “phăm phăm” vượt qua để thực hiện những hoạt động tình nguyện.

Nhắc đến thời trang “cán bộ đoàn” khi đi tình nguyện thì không thể không nhắc đến hoa hậu Phạm Hương. Nàng hậu này thường xuyên thích mặc quần tối màu cùng áo tình nguyện và giày thể thao để tiện cho việc di chuyển, lao động trong những chuyến tình nguyện.

 

Hình ảnh Phạm Hương ăn mặc giản dị với những bộ trang phục đời thường cùng nụ cười tươi rói luôn nở trên môi đã xóa tan rào cản giữa hoa hậu và bà con.

Phong cách thời trang khi đi từ thiện của Kỳ Duyên cũng hết sức giản dị. Hoa hậu Việt Nam 2014 thường chọn những chiếc áo khoác có tông màu nhã nhặn để phù hợp với khí hậu lạnh hoặc những bộ trang phục rất đỗi “bình dân” để hòa mình vào với cuộc sống của người dân.

Bình thường “sang chảnh”, lộng lẫy trên sân khấu là thế nhưng khi tham gia hoạt động từ thiện, nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà lại giản dị như này đây. Bộ trang phục nguyên màu đen kèm theo chiếc mũ để khán giả không nhận ra mình là người nổi tiếng, nghệ sĩ hoạt động tình nguyện âm thầm như vậy chỉ có thể là Hà Hồ.

Tiếp theo phải kể đến Angela Phương Trinh, cô gái luôn chọn những chiếc pull trắng rộng rãi cùng quần tối màu và đi kèm là sneaker để thoải mái trong công tác từ thiện. Cứ hai tháng sẽ tham gia một buổi từ thiện, vì vậy thời trang của cô nàng cũng có nhiều thay đổi.

Khi thì nhẹ nhàng với quần tối màu, lúc lại “sang chảnh” với phong cách thời trang, sành điệu. Tuy nhiên dù có ăn mặc như thế nào, Angela Phương Trinh cũng luôn lấy được thiện cảm từ người dân mỗi lần xuất hiện bởi sự gần gũi trong con người cô.

Những hình ảnh đời thường như này của cặp vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh có lẽ đã quá quen thuộc với bà con Rạch Giá nói riêng và nhiều khu vực khác nói chung. Không ồn ào khoa trương, không ăn diện, không xe sang, cặp đôi đi từ thiện chỉ mặc những trang phục rất đời thường đến mức fan tưởng Thủy Tiên mặc đồ ngủ tham gia từ thiện. Điều đặc biệt giản dị của cặp đôi này là thường diện dép tông hoặc dép tổ ong trong những chuyến từ thiện.

Thời trang từ thiện của Diệu Nhi còn gây shock hơn với phong cách “bán vé số”. Mặc chiếc sơ mi trắng đã sỉn màu sang nâu cùng chiếc quần đen rộng thùng thình, cô nàng còn không quên lấy tạm chiếc nón lá để che nắng, giản dị không khác người nông dân. Nhiều khán giả bình luận khi thấy ảnh này của Diệu Nhi: “Nhìn Nhi giống người được nhận hơn là người đi từ thiện rồi!”

Khác với những nghệ sĩ khác, Bảo Anh chọn cho mình đôi dép cao gót cùng bộ trang phục “tưởng rẻ mà không hề” của một hãng thời trang nổi tiếng nước ngoài. Tuy nhiên cô nàng vẫn nhận được nhiều lời khen khi rất nhiệt tình, năng nổ trong công tác thiện nguyện.

Nhắc đến từ thiện không thể không nhắc đến nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Không chỉ nổi tiếng với giọng ca trầm ấm cùng nhiều bản hit đi vào lòng người, "họa mi tóc nâu" còn được lòng khán giả bởi có cái tâm thiện nguyện, năm nào khán giả cũng thấy hình ảnh của Mỹ Tâm trên mặt báo vài lần trong những hoạt động tình nguyện.

Không váy áo “xúng xính”, Mỹ Tâm luôn chọn cho mình phong cách tối giản mọi đồ trên cơ thể trong những chuyến từ thiện, tóc búi cao cùng chiếc sơ mi hoặc áo pull đóng thùng và không thể thiếu phụ kiện đi kèm - Chiếc nón lá. Giản dị, chân thành như này mới đúng chất “Tâm”.

L.Nguyen
Từ khóa: Bảo Anh mặc nguyên cây hàng hiệu Mỹ Tâm đội nón lá Hồ Ngọc Hà đi từ thiện

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !