Ngày đầu tiên thu phí, trạm BOT Tiên Cựu đã phải xả trạm

Hôm nay (4/1) là ngày đầu tiên trạm BOT Tiên Cựu (Quán Toan, Hải Phòng) thu phí, tuy nhiên do lượng phương tiện lưu thông quá đông nên vào 9h30 sáng nay, trạm thu phí Tiên Cựu nằm trên QL10, đoạn Quán Toan - cầu Nghìn đã phải xả trạm trong vòng 10 phút.

Trạm thu phí BOT Tiên Cựu xả trạm

Bắt đầu từ 0h00 hôm nay (4/1), Trạm thu phí BOT Tiên Cựu, đoạn Quán Toan - cầu Nghìn (Hải Phòng) do Công ty cổ phần Tasco làm chủ đầu tư đã bắt đầu tiến hành thu phí.

Người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, đến khoảng 6h50 sáng 4/1, trạm thu phí Tiên Cựu bắt đầu có hiện tượng tắc đường.

Tình trạng ùn tắc giao thông trong ngày đầu thu phí

Đến 9h, tình trạng ách tắc giao thông 2 bên đầu trạm thu khí kéo dài hơn 2km buộc chủ đầu tư phải xả trạm.

Theo ghi nhận của PV, sau khi xả trạm, đến 9h45' tình trạng ách tắc giao thông ở 2 đầu trạm đã giảm dần. Đến khoảng 10h15', các phương tiện đã lưu thông bình thường.

Hàng chục hộ dân sinh sống tại huyện Vĩnh Bảo kéo đến trạm BOT Tiên Cựu kiến nghị về việc đền bù

Cũng trong sáng nay, hàng chục hộ dân sinh sống tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã cùng nhau đến trụ sở làm việc của trạm thu phí BOT Tiên Cựu đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH Tasco Hải Phòng xem xét, tính toán lại mức đền bù thiệt hại tài sản trong quá trình thi công dự án.

Rất đông lái xe đến mua vé tháng

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Công ty TNHH Tasco Hải Phòng cho biết, do lượng phương tiện lưu thông qua trạm khá lớn, cùng với đó là việc các lái xe khách, xe tải dừng lại mua vé tháng đông nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Đến 9h30, lãnh đạo Cty Tasco đã quyết định xả trạm trong vòng 10 phút. Hiện tại, trạm thu phí đã hoạt động bình thường.

Liên quan đến việc người dân đề nghị xem xét, tính toán lại phương án đền bù, ông Minh cho biết, quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với các nhà thầu. Theo hợp đồng, nếu nhà thầu thi công làm hư hại nhà dân thì sẽ phải đền bù.

Theo tìm hiểu, tuyến QL10 đoạn cầu Quán Toan - cầu Nghìn dài gần 31km, chạy qua bốn huyện An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng), được triển khai xây dựng từ năm 2015, hoàn thành thông tuyến cuối năm 2017.

Trước đó, vào tháng 12/2018, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng được tổ chức thu phí BOT dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn cầu Quán Toan - cầu Nghìn từ ngày 4/1/2019.

Để chuẩn bị cho việc thu phí, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các địa phương có phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về phía chủ đầu tư, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Tasco Hải Phòng phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân có nhà, công trình bị thiệt hại trong quá trình thi công xong trước ngày 1/1/2019.

Và tại cuộc họp chuẩn bị thu phí trạm BOT Tiên Cựu vào sáng 2/1, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư Tasco khẩn trương giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng BOT tiên cự tasco quốc lộ 10 xả trạm ách tắc giao thông

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !