Nhà thờ và Tu viện dòng Mến thánh giá Thủ Thiêm sẽ được đề nghị xếp hạng di tích

Thông tin trên được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết trong cuộc giám sát của HĐND về công tác bảo tồn di sản tổ chức ngày 12/11.

Khu vực di tích được đề nghị bảo tồn. Ảnh: Google Maps

Theo ông Nhân, hồ sơ đề nghị xếp hạng công trình này sẽ được trình UBND TP vào tháng 12 tới. Việc công nhận đây là di tích nhằm bảo tồn và phát huy giá trị, đồng thời cũng là cơ sở để UBND TP.HCM xem xét điều chỉnh quy hoạch tại khu vực này.

Được biết, Nhà thờ Thủ Thiêm được xây dựng vào năm 1859 trong khi Tu viện của dòng Mến thánh giá được xây năm 1840. Cả hai công trình này hiện nằm trong khu chức năng 2A của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ban đầu TP. HCM dự tính giải tỏa toàn bộ các công trình này, tuy nhiên sau khi tham khảo nguyện vọng của người dân và ý kiến chuyên gia TP.HCM đã dừng lại.

Cũng tại cuộc họp này, nói về vấn đề bảo tồn di tích báo cáo của UBND TP.HCM nhận định, trước đây trong quy hoạch đô thị, giao thông chưa tính đến khu vực bảo vệ di tích và cảnh quan xung quanh, do đó có nhiều di tích nằm trong chính những quy hoạch này.

Ngoài ra, việc lập hồ sơ khoa học để xếp hạng các di tích cũng gặp khó khăn, bởi theo quy định hiện hành để được xếp hạng phải có đơn đề nghị. Tuy nhiên, hiện một số công trình được xác định đủ điều kiện xếp hạng nhưng chủ sở hữu, cá nhân trực tiếp quản lý không đồng ý đề nghị xếp hạng.

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 9/2019, TP.HCM có 172 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài ra, TP.HCM còn 100 công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích giai đoạn 2016 – 2020.

Phong Vũ
Từ khóa: dòng mến thánh giá thủ thiêm tin tức về dòng mến thánh giá thủ thiêm hội dòng mến thánh giá thủ thiêm quận 2

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !