Ảnh chụp quân đội Trung Quốc diễn tập diễu binh với vũ khí "khủng" trong đêm

Rất nhiều loại vũ khí mới đã được phát hiện trong các cuộc diễn tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc. Một số đã được nhận diện, trong khi số khác làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Cuộc diễn tập trong đêm đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người yêu thích quân sự và nhiều khách du lịch. Ảnh chụp của nhiều loại vũ khí của Trung Quốc đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, và nhiều người đã đưa ra phán đoán về loại vũ khí mà họ đang chứng kiến.

Xe tăng Type 15 của Trung Quốc.

Một số loại khí tài tỏ ra rất dễ đoán với người quan sát thông thường, ví dụ như xe tăng hạng nhẹ Type 15 của Trung Quốc. Được thiết kế cho địa hình đồi núi, xe tăng này được cho là sẽ xuất hiện trong cuộc diễu binh đầu tiên.

Xe tăng Type 99 của Trung Quốc.

Xe tăng Type 15 cùng nhiều loại xe tăng khác như Type 99A sẽ mang một lớp sơn ngụy trang mới để hoạt động ngoài sa mạc. Điều này cho thấy rằng Bắc Kinh có thể đang nghĩ đến nhiều khu vực khác trên thế giới.

Nhiều loại khí tài quân sự đã được che bằng vải bạt.

Nhiều loại khí tài khác lại được che bằng vải bạt, dường như là nhằm tạo sự bất ngờ cho cuộc diễu binh. Trong số đó, một loại vũ khí có hình dáng giống ngư lôi, được dự đoán là một loại tàu ngầm tự hành.

Một loại phương tiện tự hành giống ngư lôi của Trung Quốc.

Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều loại phương tiện không người lái hoạt động dưới nước trong nhiều năm qua, song chúng đều có kích cỡ nhỏ hơn loại vũ khí ở đây. Với kích thước này, nhiều người tin rằng nó có thể sẽ được trang bị một loại vũ khí nào đó.

Một loại khí tài bí ẩn khác là vật thể được trang bị động cơ phản lực, đây được dự đoán là một loại máy bay không người lái siêu thanh.

Máy bay không người lái siêu thanh của Trung Quốc.

Trong ảnh dưới đây, loại vũ khí này này được cho là một dàn phóng tên lửa có thể phóng đi hai quả tên lửa cùng lúc. Đây có thể là một hệ thống tên lửa tương tự hệ thống BM-30 Smerch của Nga.

Một dàn phóng tên lửa không rõ danh tính của Trung Quốc.

Một loại máy bay không người lái khác được phủ bạt, được cho là máy bay Lijian, cùng các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng bị phủ bạt, được cho là DF-41, cũng được nhiều nhân chứng phát hiện.

Máy bay không người lái được cho là loại Lijian do Trung Quốc sản xuất cũng xuất hiện trong buổi diễn tập này.

Đây được cho là hệ thống tên lửa DF-41 của Trung Quốc.

Những hình ảnh này đã khiến nhiều người phần nào háo hức chờ đợi lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc, dự kiến sẽ có rất nhiều loại vũ khí hiện đại có thể sẽ xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc diễn tập diễu binh vũ khí

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !