Hà Nội: Nhà vườn ngang nhiên mọc trên đất quy hoạch vườn hoa, không ai xử lý được?

Giữa khu đất quy hoạch xây dựng vườn đường Tô Ngọc Vân, lừng lững mọc lên ngôi nhà số 66. Lãnh đạo UBND phường Nhật Tân cho biết mong muốn thành phố tiếp tục cho triển khai dự án công viên vườn hoa tránh tình trạng đang làm thì dừng đột ngột, gây khó khăn trong công tác quản lý...

Theo phản ánh của người dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, gia đình ông Nguyễn Văn H. (ở số 66 Tô Ngọc Vân, phường Nhật Tân) đã mua bán đất trái phép và tự ý xây nhà tại đây không đúng với quy hoạch của TP Hà Nội.

Ngôi nhà số 66 ở đường Tô Ngọc Vân phía trước là mặt hồ Tây.

Toàn bộ diện tích ngôi nhà ông H. xây dựng ở số 66 đường Tô Ngọc Vân nằm trong quy hoạch vườn hoa của quận Tây Hồ, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa thấy chính quyền địa phương xử lý, gây nhiều bức xúc cho người dân sống trong khu vực này.

Người dân nơi đây cũng nhiều lần kiến nghị phường, quận và các cấp có thẩm quyền giải quyết và xử lý tình trạng vi phạm xây dựng lấn chiếm, đất Nhà nước của gia đình ông H. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả vẫn chưa được xử lý.

Nhìn từ ngoài đường vào ngôi nhà này chỉ là nhà cấp 4...

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc, ông Đặng Hữu Tiến – Phó chủ tịch UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Đất ở số nhà 66 đường Tô Ngọc Vân trước đây là của ông Thiền, được ông này tôn tạo từ hồ bơi Quảng Bá từ những năm 1995 và tiến hành xây nhà.

Mới đây, UBND phường đang thực hiện gói dự án 23 (làm đường đô thị, quy hoạch vườn hoa, hồ Quảng Bá...) khi đang giải phóng mặt bằng đến số nhà 66 đường Tô Ngọc Vân – PV thì phải dừng lại do UBND TP Hà Nội yêu cầu".

... nhưng thực tế nó là nhà 2 tầng.

Ngoài ra, ông Tiến cũng chia sẻ: "Đến lúc này, TP Hà Nội chưa cho tiếp tục triển khai dựa án, nên việc giải tỏa nhà 66 chưa thực hiện được. Khi nào UBND TP Hà Nội cho triển khai dự án 23 thì lúc đó chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý ngôi nhà này".

Ông Tiến cũng khẳng định: “Theo quy hoạch thì số nhà 66 nằm trong dự án vườn hoa. Nhà này nhìn từ bên ngoài thì trông giống với nhà cấp 4, nhưng thực tế đó là nhà 2 tầng, vì đất nền nhà nằm ở dưới sâu”.

"Ngôi nhà 66 đường Tô Ngọc Vân có từ lâu rồi, nên chúng tôi vẫn tiếp tục giữ nguyên hiện trạng, nếu muốn cưỡng chế thì phải chờ UNDTP Hà Nội cho tiếp tục thực hiện dự án 23.

Chúng tôi rất mong muốn UBND TP Hà Nội tiếp tục cho triển khai dự án 23, tránh tình trạng đang tiến hành giải phóng mặt bằng thành phố lại cho dừng lại, gây khó khăn về quản lý của địa phương”, Phó Chủ tịch phường Nhật Tân nói.

Tiến Anh
Từ khóa: Ngôi nhà như “biệt thự” mọc trên đất vườn hoa chính quyền bảo TP Hà Nội làm khó

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.