TP.HCM: Sẽ đưa người nước ngoài ăn xin về công an phường để xác minh

Ngày 20/8, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi các quận huyện đề nghị tập trung xử lý tình trạng người ăn xin, sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định.

Một người nước ngoài cầm bảng xin trợ giúp tại TP.HCM. Hình minh họa: Internet

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới cơ quan này sẽ cùng các đơn vị chức năng liên quan rà soát các khu vực như: cửa ngõ TP, công viên hay những nơi có đông người dân, du khách nơi có đông người xăn xin, đặc biệt là ăn xin người nước ngoài để xử lý triệt để nhằm “giữ gìn hình ảnh của một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM đề nghị các quận chủ động rà soát các khu dân cư tập trung nhiều người tạm trú (đặc biệt là các đối tượng cao tuổi, trẻ em không có người thân đi cùng) để kịp thời ngăn chặn tình trạng chăn dắt hoặc lợi dụng người yếu thế nhằm trục lợi.

Cũng theo Sở này, các dơn vị chức năng liên quan cần vận động để người dân không cho tiền trực tiếp những người ăn xin trên đường phố, mà nên giúp đỡ họ bằng các thông qua các đoàn thể chính trị, hay tổ chức từ thiện của thành phố.

Ngoài ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM còn cho rằng cần hỗ trợ sinh kế cho gia đình những người có hoàn cảnh khó khăn để hạn chế các trường hợp người dân có hộ khẩu tại TP.HCM nhưng vẫn đi ăn xin, sinh sống nơi công cộng.

Một vấn đề khác cũng được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề cập là tình trạng người nước ngoài ăn xin tại các khu vực nội thành, khu vui chơi hay nơi tập trung đông dân cư, với đặc điểm “không trao đổi” hoặc cầm bảng xin trợ giúp bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài.

Đối với những trường hợp này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM đề nghị các quận huyện xử lý theo pháp luật về xuất nhập cảnh, dùng các biện pháp như: chụp ảnh, đưa về trụ sở UB hoặc công an phường để kiểm tra, xác minh nhân thân và hoàn cảnh khó khăn đồng thời báo Công an TP chỉ đạo xử lý.

Phong Vũ
Từ khóa: tây ăn xin người nước ngoài ăn xin tây giả ăn xin...

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !