Du khách Pháp “mở hàng” Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn năm 2019

Ngày 3/1, BQL Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho hay, trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch 2019, danh thắng Ngũ Hành Sơn đã đón trên 7.330 lượt khách đến tham quan, trong đó khách quốc tế trên 4.400 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng BQL Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, cùng với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Dương lịch 2019, nhiều du khách đã chọn danh thắng Ngũ Hành Sơn là điểm đến. Ngay trong sáng 01/01, khu danh thắng này đã đón đoàn du khách Pháp đến “xông đất” năm mới.

Đoàn du khách Pháp chụp ảnh lưu niệm với BQLDanh thắng Ngũ Hành Sơn nhân dịp "mở hàng" tham quan Di tích quốc gia đặc biệt này sáng 1/1/2019 (Ảnh: Thanh Lài)

Đoàn du khách Pháp này gồm khoảng 20 người, lần đầu tiên tham quan Ngũ Hành Sơn, đúng ngày đầu năm mới 2019 lại đúng dịp danh thắng này vừa được công nhận Di tích quốc gia cấp đặc biệt nên các thành viên trong đoàn đều cảm thấy rất hào hứng. BQL Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đã tặng hoa, quà cho các du khách Pháp cùng những lời chúc tốt đẹp nhất.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng Di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia danh lam thắng Ngũ Hành Sơn là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây cũng là Di tích quốc gia đặc biệt thứ hai trên địa bàn TP Đà Nẵng, tiếp sau Thành Điện Hải được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cuối năm 2017.

21/21 thành viên Hội đồng Di sản quốc gia đều bỏ phiếu đề nghị Thủ tướng ra quyết định công nhận Danh thắng Ngũ Hành Sơn là Di tích quốc gia đặc biệt. Điều đó càng khẳng định sự đánh giá cao của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia về giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, khảo cổ... và đặt ra yêu cầu cho các ngành chức năng trong bảo tồn, phát huy di tích này.

Du khách vào tham quan động Âm Phủ ở ngọn Thủy Sơn thuộc Danh thắng Ngũ Hành Sơn (Ảnh: Thanh Lài)

Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn trải dài trên diện tích rộng lớn khoảng gần 2km2, gồm 6 ngọn núi đá vôi Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Thổ Sơn, Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn. Các ngọn núi tuy có khác nhau về kích thước, nhưng nhìn từ xa hình dáng khá giống nhau; đặc biệt, mỗi ngọn núi lại có một màu đá riêng biệt.

Được biết, năm 2018 danh thắng Ngũ Hành Sơn đã đón trên 1.946.490 lượt khách đến tham quan (trong đó có trên 1.150.790 lượt khách nước ngoài), tăng 31% so với năm 2017; thu ngân sách 82,257 tỷ đồng (trong đó phí tham quan 64,151 tỷ đồng), đạt 126% kế hoạch. Riêng thang máy phục vụ trên 1.159.984 lượt khách lên tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, thu phí 17,399 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ.

Và trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch 2019, danh thắng Ngũ Hành Sơn đã đón trên 7.330 lượt khách tham quan (khách quốc tế trên 4.400 lượt), tăng 9% so cùng kỳ năm ngoái. Để đạt mục tiêu trong năm 2019 đón khoảng 2 triệu lượt khách tham quan, BQL Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh; đội ngũ, cán bộ, viên chức và người lao động thân thiện, mến khách…

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, dự kiến ngày 20/1/2019 sẽ tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây là niềm tự hào vô cùng lớn lao và là động lực để cán bộ, nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy những giá trị lớn lao về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa của Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn Thủ tướng Chính phủ Pháp danh thắng Thành Điện Hải

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Người đàn ông Nam Định có móng tay dài 1m, sở hữu biệt tài nhiều người nể

Ông Lưu Công Huyền ở Nam Định có sở thích nuôi móng tay dài. Hiện tại, móng tay của ông dài 1m, sinh hoạt có chút bất tiện.

Người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp

Để tăng sự kết nối và tương tác trong đời thực, người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ

Không muốn vướng bận người con gái còn lại duy nhất, cụ ông sắp bước sang tuổi 102 dựng tạm nhà mồ, một mình sống cùng 7 ngôi mộ.

Đang cập nhật dữ liệu !