Lễ hội của người Việt trẻ thu hút người dân Séc và du khách

Gần 1.500 người dân Séc và du khách nước ngoài ngày 26/10 đã tham dự Lễ hội Trẻ Chuối lần thứ 4 (Banana Fest 2019) được tổ chức tại thủ đô Praha, để trải nghiệm nét độc đáo của văn hóa Việt Nam và nỗ lực hội nhập của người Việt trẻ tại đây.

Gian hàng của các bạn trẻ Việt thu hút nhiều người dân Séc

Khác với những lần tổ chức trước, không gian Lễ hội Trẻ Chuối năm nay được Ban tổ chức chọn là một địa điểm ngoài trời, nằm ngay tại Trung tâm thủ đô Praha để thu hút sự tham gia của nhiều khách thăm quan, đặc biệt là người dân Séc.

Đến với lễ hội, người dân Séc và du khách nước ngoài có dịp tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Séc kể từ khi họ sang Séc cách đây hơn nửa thế kỷ.

Trên một diện tích rộng lớn, các không gian văn hóa được Ban tổ chức bố trí khá hài hòa, tương ứng với từng giai đoạn phát triển của cộng đồng người Việt tại Séc. Tại các khu vực này đều có các bạn trẻ cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, giúp cho đông đảo khách tham dự lễ hội hiểu hơn về nền văn hóa, công việc cũng như những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sở tại.

Đánh giá về quá trình hội nhập của người Việt Nam tại Séc, đặc biệt là thế hệ trẻ, ông Roman Kadlec, một người dân Séc đã từng sang Việt Nam công tác cho biết: “Tôi có nhiều kinh nghiệm về hội nhập văn hóa của người Việt Nam và tôi thấy rất là thú vị khi thế hệ thứ 2, thứ 3 người Việt ở đây tổ chức một sự kiện như thế này để chứng minh sự hội nhập của mình với người Séc. Tôi mong những sự kiện như thế này sẽ diễn ra nhiều hơn, không chỉ ở Praha mà còn nhiều nơi khác nữa”. Ông Roman Kadlec khuyến khích có thêm nhiều lễ hội như vậy để quảng bá hính ảnh giới trẻ Việt Nam tại Séc.

Một không gian không thể thiếu trong Lễ hội Trẻ Chuối chính là khu vực ẩm thực với các quầy bán những món ăn Việt Nam nhưng đã trở nên gần gũi với người dân Séc trong nhiều năm qua như nem rán, phở…

Lần đầu tiên khách tham dự Lễ hội năm nay có thể trải nghiệm không khí chợ đêm với nhiều món ăn đa dạng, hấp dẫn. Đây cũng là một trong những không gian thu hút đông đảo nhất khách tham dự, cùng với sân khấu do các nghệ sỹ biểu diễn các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng bố trí không gian dành cho khách tham dự tìm hiểu về du lịch Việt Nam, về các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hướng nghiệp dành cho giới trẻ.

Biết đến lễ hội qua các bạn là người Việt Nam, Elena Slavikova, một nữ sinh viên người Séc, chia sẻ cô muốn khám phá văn hóa của người Việt Nam, qua đó hiểu hơn về các bạn của mình.

“Đây là lần thứ 2 tôi tham dự Lễ hội Trẻ chuối. Tôi có nhiều người bạn là người Việt Nam, tôi nghĩ điều quan trọng là ngoài việc chơi thân với bạn người Việt Nam thì cũng nên biết về văn hóa của người Việt’, Elena Slavikova nói.

Vài năm trở lại đây, Lễ hội Trẻ Chuối không còn xa lạ với nhiều người dân Séc ở thủ đô Praha, bởi nó được tổ chức bởi VietUp - một tổ chức phi chính phủ gồm một số bạn trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc, muốn quảng bá văn hóa Việt Nam và hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Mang trong mình dòng máu Việt, được thừa hưởng nền giáo dục hiện đại, nhưng các bạn muốn chứng minh cộng đồng người Việt tại đây, đặc biệt là giới trẻ, đang ngày càng hội nhập sâu rộng và có nhiều đóng góp thiết thực vào xã hội sở tại.

Với 1.500 người tới tham gia các hoạt động tại lễ hội 2019 đã cho thấy một lần nữa giới trẻ Việt Nam tại Séc đang ngày càng được người dân sở tại biết tới.

Theo điều tra dân số năm 2001, số người có quốc tịch Việt Nam tại Cộng hòa Séc là 18.200. Con số này đã tăng lên thành 53.110 vào năm 2011, trở thành số người ngoại quốc đứng thứ ba tại nước này, chỉ sau Ukraina và Slovakia. Cộng đồng người gốc Á lớn nhất tại Cộng hòa Séc là người Việt Nam.

Người Việt Nam đến Tiệp Khắc lần đầu vào năm 1956 để du học theo thỏa thuận về giáo dục giữa hai chính phủ lúc bấy giờ. Số người Việt Nam nhập cư vào Cộng hòa Séc tăng nhanh cho đến khi chế độ Xã hội Chủ nghĩa tại nước này sụp đổ vào năm 1989.

Thế hệ đầu tiên của người Việt Nam tại đây chủ yếu kinh doanh trong những cửa hàng nhỏ, còn thế hệ người Việt tiếp theo sinh ra tại Séc nổi tiếng với thành tích học tập rất tốt.

Văn Huy

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !