Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ thành “khiên đỡ đạn” nếu cho Mỹ triển khai tên lửa

Triều Tiên ngày 14/8 kêu gọi chính quyền Hàn Quốc xem xét lại các kế hoạch cho Mỹ triển khai tên lửa tầm trung tại nước này, nếu không “sẽ phải trả giá đắt cho sự phục tùng mù quáng”.

Tên lửa Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/8 đưa tin, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không nên cho phép Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung trên lãnh thổ nước này, đồng thời cho rằng hoạt động triển khai như vậy sẽ là "hành động liều lĩnh gây leo thang căng thẳng" trong khu vực.

Trong một tuyên bố, KCNA nhấn mạnh: "Các kế hoạch triển khai vũ khí mới trên lãnh thổ Hàn Quốc, bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ, có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng trong khu vực, cũng như bắt đầu một cuộc Chiến tranh Lạnh mới và một cuộc chạy đua vũ trang khác".

Ngoài ra, KCNA cũng lưu ý rằng Hàn Quốc cần xem xét lại các kế hoạch của mình "và suy nghĩ về thực tế rằng nước này sẽ phải trả giá đắt cho sự phục tùng mù quáng".

Đề cập tới các thông tin truyền thông, KCNA cho biết việc triển khai này sẽ là "con đường dẫn tới tự hủy diệt" có thể biến Hàn Quốc thành "khiên đỡ đạn".

Trước đó trong tháng Tám, Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga đồng thời tiết lộ sẽ bắt đầu thử nghiệm các tên lửa mới cũng như triển khai chúng trên khắp thế giới.

Ngay sau khi rút khỏi Hiệp ước INF, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Washington sẽ tham vấn các đồng minh nhằm quyết định địa điểm triển khai các tên lửa tầm trung ở châu Á và những nơi khác nhằm duy trì khả năng răn đe.

Một số cổng thông tin truyền thông đồn đoán rằng Hàn Quốc có thể là một trong những địa điểm tiềm tàng.

Hàn Quốc sẵn sàng triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), hệ thống vốn đã được lắp đặt ở Seongju, cách thủ đô Seoul 300 km về phía Đông Nam vào năm 2017 bất chấp Trung Quốc và Triều Tiên phản đối mạnh mẽ.

Các đồng minh Mỹ-Hàn cho biết việc triển khai này nhằm phòng thủ tốt hơn trước những mối đe dọa tên lửa đang ngày càng phát triển từ Triều Tiên.

Ngày 10/ 8 vừa qua, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn bay khoảng 400 km. Trong hai tuần qua, đây là cuộc thử nghiệm thứ năm được tiến hành bởi quân đội Triều Tiên.

Trí Dũng (Lược dịch)
Từ khóa: Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ thành khiên đỡ đạn nếu cho Mỹ triển khai tên lửa Triều Tiên cảnh báo việc triển khai tên lửa của Mỹ sẽ biến Hàn Quốc thành khiên đỡ đạn Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ thành “khiên đỡ đạn” nếu cho Mỹ triển khai tên lửa Triều Tiên cảnh báo việc triển khai tên lửa của Mỹ sẽ biến Hàn Quốc thành khiên đỡ đạn tình hình triều tiên bán đảo triều tiên Mỹ Hoa Kỳ triều Tiên Hàn Quốc tên lửa tầm trung hiệp ước INF Tên lửa Triều Tiên hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD trung quốc quân đội Triều Tiên trí dũng infonet

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !