Đại sứ Mỹ tại NATO lại "dọa dẫm" Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ mua S-400 của Nga

Đại sứ Mỹ tại NATO khẳng định, Washington và các quốc gia đồng minh hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ không lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đồng thời cảnh báo Ankara có thể bị loại khỏi chương trình F-35 vì quyết mua vũ khí Nga.

Phát biểu tại Brussels, đại sứ Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ lắp đặt S-400 sẽ cho phép hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga học được cách đối phó với tiêm kích tàng hình F-35. Trong khi đó, F-35 vốn thiết kế để tránh được khả năng theo dõi từ hệ thống radar và cảm biến nhiệt của đối phương. Do đó, theo ông Hutchison, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải lĩnh hậu quả nếu nhất quyết triển khai thương vụ mua S-400 của Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

“Nhiều dấu hiệu cho thấy, Nga sẽ vận chuyển S-400cho Thổ Nhĩ Kỳ và hành động này sẽ phải nhận hậu quả. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị tách khỏi chương trình F-35 bởi chúng tôi không thể để F-35 bị ảnh hưởng hoặc bị phá hủy vì hệ thống vũ khí của Nga xuất hiện trong khối liên minh quân sự NATO”, Sputnik dẫn lời ông Hutchiso.

Tuy nhiên, hôm 25/6, Tổng thống Tayyip Erdogan một lần nữa khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành thương vụ mua S-400 bất chấp mối quan ngại từ các nước đồng minh trong NATO.

“Chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp nhận các hệ thống S-400 mua từ Nga vào tháng tới. Thổ Nhĩ kỳ không phải là quốc gia cần tìm kiếm sự cho phép hoặc chịu sức ép. S-400 trực tiếp liên quan tới chủ quyền quốc gia, do đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không lùi bước”, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, Mỹ đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thương vụ mua S-400 của Nga để đổi lại Washington sẽ bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ankara.

Song theo Thổ Nhĩ Kỳ, các đồng minh NATO không hề giúp đỡ quốc gia này trong giai đoạn an ninh gặp khủng hoảng trầm trọng nên Ankara đã phải tìm người thay thế và Nga là người phù hợp.

Bên cạnh đó, Washington còn cảnh báo Ankara có thể phải hứng chịu lệnh trừng phạt một khi không chịu từ bỏ mua S-400 của Nga. 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Đại sứ Mỹ tại NATO lại dọa dẫm Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ mua S-400 của Nga thương vụ mua S-400 của Nga nga chuyển S-400 cho thổ nhĩ kỳ căng thẳng mỹ thổ nhĩ kỳ tiêm kích F-35 mỹ loại thổ nhĩ kỳ khỏi F-35 quan hệ nga mỹ NATO hệ thống phòng thủ tên lửa S-400

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !