Tình hình Syria 1/1: Iraq gợi ý, Syria cho phép tấn công IS bên trong lãnh thổ
Quân đội Iraq |
Iraq gợi ý về vai trò lớn hơn ở Syria
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Madhi cho biết các quan chức an ninh hàng đầu nước này đã trao đổi với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus và gợi ý về việc Iraq đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sau khi Mỹ rút quân.
Trao đổi với các phóng viên, Thủ tướng Madhi cho biết đây là vấn đề rất phức tạp khi đề cập tới việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo rút toàn bộ binh sỹ Mỹ khỏi Syria. Theo ông Mahdi, bất kỳ diễn biến xấu nào xảy ra tại Syria cũng sẽ tác động tới Iraq vì nước này có 600 km đường biên giới với Syria, khu vực mà IS vẫn còn đang hoạt động. Thủ tướng Mahdi tiết lộ phái đoàn của Iraq đã tới Syria hôm 29/12 để “đưa ra các sáng kiến, chứ không chỉ giải quyết các hậu quả” từ bất kỳ hoạt động của IS trong tương lai sau khi Mỹ rút quân.
Ông Mahdi cho biết Iraq muốn tăng cường hơn nữa vai trò của nước này so với việc Iraq chỉ tiến hành không kích IS bên trong lãnh thổ Syria theo như thỏa thuận hiện nay. Trả lời về khả năng quân đội Iraq tăng cường can dự tại Syria, ông Mahdi cho rằng do có nhiều nhóm vũ trang đang hoạt động tại Syria và Iraq, nên đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này.
Tổng thống Syria Assad |
Syria cho phép Iraq tấn công IS ở bên trong lãnh thổ
Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, Tổng thống Bashar Al-Assad đã ủy quyền cho các lực lượng Iraq tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở bên trong lãnh thổ Syria mà không cần phải đợi có sự cho phép của các nhà chức trách ở Damascus.
Động thái đã nêu bật mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia láng giềng Arab này. IS từng kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn của cả hai nước, khi tổ chức này tuyên bố thành lập năm 2014.
Các máy bay chiến đấu và pháo binh Iraq đã từng oanh tạc các cứ điểm của IS ở bên trong lãnh thổ Syria sau khi được nhà chức trách Syria “bật đèn xanh”. IS đã bị đánh bại ở Iraq song vẫn chiếm đóng một khu vực nhỏ ở Syria.
Trước đó hôm 29/12, ông Assad đã nhận được một bức thư từ Thủ tướng Iraq Abdul-Mahdi, trong đó kêu gọi sự phối hợp giữa hai nước trong cuộc đấu tranh chống khủng bố.
Quân đội Mỹ |
Thượng nghị sĩ Cộng hòa đề nghị cân nhắc lại việc rút quân khỏi Syria
Một Thượng nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng hòa cho biết ông sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét lại quyết định rút toàn bộ quân đội Mỹ tại Syria và cân nhắc việc duy trì một số binh lính Mỹ tại quốc gia này.
Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh CNN, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết ông sẽ yêu cầu Tổng thống Trump gặp các tướng lĩnh Mỹ và xem xét lại cách thực hiện việc rút quân nhằm đảm bảo rằng Mỹ đang đi đúng hướng, đảm bảo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ không bao giờ quay trở lại, cũng như không để Iran chiếm Syria. Ông Graham cảnh báo việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria sẽ gây tổn hại tới an ninh của Mỹ bởi điều này tạo điều kiện cho IS trỗi dậy, phản bội lại lực lượng người Kurd mà Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống lại tàn quân của IS và tăng cường khả năng de dọa của Iran đối với Israel.
Ngoài ra, Thượng nghị Graham cũng cho rằng mặc dù chỉ chiếm được một phần nhỏ lãnh thổ nhưng IS vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng ở phía Đông Bắc Syria và đây chính là lý do Mỹ cần duy trì một số lượng binh sĩ Mỹ ở quốc gia này.
Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết đang cân nhắc các kế hoạch rút quân có kiểm soát và thận trọng. Một nguồn tin cho biết một trong những lựa chọn đang được xem xét đó là việc rút quân sẽ được thực hiện trong vòng 120 ngày.
Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan |
Đức muốn Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế tại Syria
AP đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gây sức ép để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có phản ứng kiềm chế đối với việc Mỹ rút quân khỏi Syria.
Văn phòng của bà Merkel cho hay, hai nhà lãnh đạo trên đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình chính trị do Liên hợp quốc dẫn đầu, trong các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Syria. Trong một tuyên bố, phía Đức cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị đẩy lùi, song vẫn là mối "nguy hiểm đáng kể". Tuyên bố cũng cho biết thêm, trong cuộc điện đàm, bà Merkel đã bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phản ứng kiềm chế và có trách nhiệm đối với tuyên bố của Mỹ rút quân khỏi Syria.
Trước đó, các Bộ trưởng của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí duy trì hợp tác tại miền Bắc Syria, trong bối cảnh quân đội Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này. Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa khởi động một chiến dịch quân sự nhằm vào các lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn.