Đức tiếp nhận SV Điều dưỡng ĐH Đông Á sang làm việc sau khi tốt nghiệp

Ngày 21/10, Đại học Đông Á (Đà Nẵng) và Công ty TNHH Hợp tác đào tạo Đức Việt – đơn vị đối tác của Hiệp hội Caritas Mannheim (CHLB Đức) tại Việt Nam đã đạt được thỏa thuận hợp tác chương trình Điều dưỡng Đức dành cho sinh viên Đại học Đông Á.

Theo ThS. Lương Minh Sâm, Phó Hiệu trưởng Đại học (ĐH) Đông Á, việc đạt được với đối tác của Hiệp hội Caritas Mannheim thỏa thuận hợp tác chương trình Điều dưỡng Đức mở ra hướng phát triển nghề nghiệp và làm việc tại CHLB Đức dành cho sinh viên (SV) Điều dưỡng ĐH Đông Á.

Ký kết hợp tác đào tạo ngành Điều dưỡng giữa lãnh đạo ĐH Đông Á vàCông ty TNHH Hợp tác đào tạo Đức Việt – đơn vị đối tác của Hiệp hội Caritas Mannheim (CHLB Đức) tại Việt Nam (Ảnh: HC)

Ở giai đoạn đầu của hợp tác chiến lược này, các chuyên gia của hai bên đã tiến hành so sánh tiến tới công nhận chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng của ĐH Đông Á tại CHLB Đức, đặc biệt là công nhận chất lượng giảng dạy thực nghiệm với hơn 50% thời lượng thực hành trực tiếp tại bệnh viện.

Đồng thời, Caritas Mannheim, ĐH Đông Á và Công ty Đức Việt cũng dành gói học bổng toàn phần lên đến 37 triệu đồng đào tạo đến thông thạo tiếng Đức ở trình độ B2 cho SV từ năm 3 ngành Điều dưỡng để sẵn sàng đáp ứng với yêu cầu làm việc tại Đức ngay khi ra trường.

Điểm nổi bật của chương trình là sau khi hoàn thành khóa học Điều dưỡng tại Việt Nam cùng khóa đào tạo 14 tháng để đạt trình độ tiếng Đức B2, 100% SV được đảm bảo làm việc ngay tại các cơ sở y tế thuộc Hiệp hội Caritas Mannheim tại Đức với vị trí trợ lý điều dưỡng trong năm đầu tiên mà không phải học thêm nhiều năm như các chương trình khác.

Các năm tiếp theo, những SV này sẽ làm việc trong vai trò điều dưỡng chính thức. Sau thời gian làm việc tại Đức, với bằng điều dưỡng chính quy có giá trị toàn Châu Âu được cấp khi vượt qua kì thi tại Đức không chỉ giúp SV có cơ hội tiếp tục làm việc tại Đức, mà còn có thể làm việc tại các nước châu Âu khác.

“Đây cũng là thị trường chiến lược tiếp theo được kết nối sau những thỏa thuận hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên ngành Điều dưỡng và các ngành khác được ĐH Đông Á ký kết và triển khai với các đối tác Nhật, Singapore đưa hơn 500 SV làm việc tại nước ngoài!” - ThS. Lương Minh Sâm cho hay.

Cũng theo ThS. Lương Minh Sâm, hiện có 2 SV ngành Điều dưỡng đầu tiên của ĐH Đông Á đã hoàn thành các thủ tục và đang chuẩn bị sang Đức làm việc theo hợp tác trên. Từ 10 - 20 SV sẽ tiếp tục sang Đức làm việc trong thời gian tới, hợp tác cũng mở ra hướng việc làm ổn định cho SV khi từ năm 2021-2022 trở đi sẽ có từ 30-50 SV được Caritas tiếp nhận làm việc mỗi năm.

“Hợp tác lần này không chỉ giúp tạo thêm nhiều việc làm cho SV ở nước ngoài mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn đội ngũ điều dưỡng chất lượng cao, phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho miền Trung trong 5 - 10 năm đến, khi các lứa SV làm việc ở Đức, Nhật quay trở về phục vụ trong ngành y tế Việt Nam!” – ThS. Lương Minh Sâm đánh giá.

Được biết, đến hết tháng 6/2019, ĐH Đông Á đã ký hợp tác, trở thành đối tác chiến lược cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với hơn 6.000 vị trí việc làm cho 82 đối tác lớn của Nhật Bản, CHLB Đức, Singapore như Tập đoàn M&K, Suganuma, Aijinkai, Eiseikai; hệ thống siêu thị 7 - Eleven; Zensho, Route-Inn, Dormy-Inn, LEOC, Global Design IT,… các tập đoàn y tế Kameda, Aoyama Medical, Nozomi, Japan Material Engineering Services, JBMA, Asean Car Business Career-Japan, Eikoh Seisakusho, Care Partner, IFECE, Asrapport…

Trường cũng hợp tác toàn diện với 5 TP lớn của Nhật Bản là Yokohama, Maebashi, Chiba, Fukuoka, Shizuoka; các Hiệp hội CNTT Chiba, Hiệp hội Du lịch Tokyo; Học viện điều dưỡng Kouseikai, Nanakamado; ĐH quốc tế Kibi;… Tập đoàn Empire Inc Holdings của Singapore; Tập đoàn Leonardis, WBS AG, Azurit của CHLB Đức...

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Đại học Đông Á CHLB Đức sinh viên điều dưỡng Nhật Bản Singapore

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !