Nhận thêm tiền từ Mỹ, lãnh đạo phe đối lập Venezuela lại kêu gọi người dân biểu tình

Nhằm tìm cách lấy lại lợi thế đã mất, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido đã tuyên bố rằng ông đã bắt đầu “giai đoạn tiếp theo” nhằm giành lấy quyền hành bằng một cuộc biểu tình mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tới.

“Chúng tôi mong muốn tất cả người dân Venezuela xuống đường. Cùng nhau, với sức mạnh của dân chúng và những nỗ lực của quốc hội, chúng ta sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đấu tranh này. Mọi người hãy cùng hướng về Caracas!”, ông Guaido viết trên trang Twitter cá nhân của mình vào ngày 17/7, và ông muốn mọi người cùng nhau tập trung lại vào ngày 23/7 tới.

Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đã kêu gọi người dân Venezuela chuẩn bị xuống đường biểu tình một lần nữa.

Cuộc biểu tình này được cho là nhằm thúc đẩy lại phong trào đấu tranh của phe đối lập tại Venezuela, hiện gặp khó khăn mặc dù họ đang nhận được sự hậu thuẫn của Mỹ và rất nhiều nước đồng minh. Ông Guaido một lần nữa khẳng định sự ủng hộ đông đảo từ nước ngoài mà mình đang có.

“Người Venezuela không hề đơn độc khi Tổng thống, lãnh đạo và chính phủ của nhiều nước trên thế giới đang đứng về chúng ta và ủng hộ chúng ta trên con đường giành lấy tự do và dân chủ ở Venezuela”, ông Guaido viết trên Twitter.

Tuyên bố của ông Guaido được đưa ra một ngày sau khi có thông tin Mỹ đang xem xét chi 41,9 triệu USD từ khoản ngân sách vốn được dùng cho các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Guatemala và Honduras cho ông Guaido và phe đối lập Venezuela.

Theo một báo cáo nội bộ ngày 11/7 của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), khoản tiền này sẽ được dùng để trả lương cho ông Guaido và những quan chức phe đối lập, trang trải chi phí đi lại, cũng như thực hiện các hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ kỹ thuật.

Được biết, khoản tiền này vốn là một phần trong khoản ngân sách 370 triệu USD mà chính quyền Trump dành riêng cho hỗ trợ nhân đạo cho El Salvador, Guatemala và Honduras trong bối cảnh ba quốc gia này không đủ khả năng ngăn dòng người di dân của mình hướng về phía biên giới Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cắt đứt mọi viện trợ cho ba quốc gia này và hiện vẫn chưa rõ khoản ngân sách này sẽ được dùng vào mục đích gì trong tương lai.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Venezuela kêu gọi phe đối lập Juan Guaido biểu tình đấu tranh

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !