Vé chợ đen trận Việt Nam – Thái Lan “đẩy” giá vô tội vạ, cẩn thận vé giả

Còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022, hiện nay vé chợ đen trận đấu này đang được “đẩy” giá chóng mặt. Có những cặp vé mời được rao giá 6 triệu đồng.

Những cặp vé mời trận Việt Nam - Thái Lan tối 19/11 tới đây đang được rao bán ở mức 4 - 5,5 triệu đồng/cặp. Ảnh: FB

Vào lúc 20h tối 19/11 tới đây, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa Việt Nam – Thái Lan, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 bảng G. Sau chiến thắng 1 - 0 trước đội tuyển UAE, sức nóng của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan dường như ngày càng tăng lên. 

Chính vì thế, trong ngày cuối tuần này, rất nhiều người hâm mộ chưa có cặp vé trận đấu này trong tay đang tìm kiếm vé khắp nơi.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vé vào sân xem tuyển Việt Nam thi đấu có 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Song, không phải ai cũng may mắn mua được những chiếc vé này.

Theo khảo sát của PV Infonet, vé trận đấu tuyển Việt Nam - Thái Lan đang được rao bán khắp các chợ đen và với mức giá được “đẩy” cao ngất ngưởng, gấp hàng chục lần so với mệnh giá gốc.

Đơn cử, vé khán đài C, D được rao bán từ 1-2 triệu đồng/cặp, khán đài A rao bán 3,2 – 4 triệu đồng/cặp.

Cặp vé này được rao bán mức giá 3,2 triệu đồng. Ảnh: FB

Cặp vé khán đài B được rao giá 3,5 triệu đồng/cặp, kèm theo lời giới thiệu của người bán như "vé gần khu cổ động viên chuyên nghiệp vô cùng sôi động, kiểu gì cũng được lên tivi...”

Có những người chỉ có vé lẻ ở khán đài D, tầng 2 rao bán đúng 800.000 đồng, không bớt và người mua phải tự đến địa chỉ của người bán nhận vé.

Những cặp vé lệch ghế có mệnh giá 30.000 đồng được rao 2,6 triệu đồng/cặp.

Vé trận Việt Nam - Thái Lan được rao bán trên nhiều diễn đàn bán vé và luôn ở mức giá cao ngất ngưởng...

Thậm chí, nhiều người rao bán các cặp vé mời, có giá 4 triệu đồng/cặp; thậm chí có vé mời ở vị trí tầng 5 cửa 1 được rao giá 5-6 triệu đồng/cặp.

Theo dự đoán, từ giờ tới ngày trận đấu Việt Nam - Thái Lan diễn ra, giá vé có thể sẽ tăng hơn hoặc giảm mạnh nếu các thượng đế không sẵn sàng chịu chi.

Ngoài ra, trên các diễn đàn bán vé, cổ động viên đã chia sẻ cảnh báo nhau việc cảnh giác kẻo mua phải vé giả. Bởi trước đó, tại trấn đấu Việt Nam – UAE đã có nhiều người mua phải vé giả mà không biết và đã bị mời ra khỏi sân.

Hình ảnh vé thật, vé giả cổ động viên chia sẻ để cảnh báo cho nhau, tránh mất tiền oan mà vào sân rồi bị mời ra. (Ảnh: FB Pham Dat)

“Hiện có rất nhiều cổ động viên bỏ tiền mua vé để đi cổ vũ đội tuyển, nhưng không biết đã mua phải vé giả rất nhiều. Khi vào sân không có chỗ ngồi và bị mời ra khỏi sân. Tiền mất mà lại không được xem”, một cổ động viên chia sẻ.

Vị cổ động viên này còn lưu ý, các cổ động viên khi mua vé cần dùng đèn chiếu laser soi vào vé hiện lên logo tròn của liên đoàn mới là vé thật; không nổi logo lên là vé giả. Vé thật cầm tay có độ khô ráp, vé giả cầm tay hơi trơn và mịn.

Minh Thư

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?