Dàn chiến hạm Nga rục rịch “động binh” ngoài khơi Syria

Hải quân Nga được cho đang chuẩn bị những công tác cuối cùng để tiến hành đợt tập trận quy mô lớn ngoài khơi Syria vào tuần tới.

Nguồn tin từ thành phố cảng Tartous của Syria chia sẻ với hãng tin AMN rằng, hải quân Nga đã tập trung đông lực lượng ở Tartous và các vùng biển lân cận để chuẩn bị tiến hành đợt tập trận có quy mô lớn nhất kể từ vài tháng qua.

Dàn chiến hạm Nga rục rịch “động binh” ngoài khơi Syria. (Ảnh minh họa)

Các cuộc tập trận của quân đội Nga sẽ tập trung chủ yếu tăng cường huấn luyện cho lực lượng hải quân cùng với sự tham gia của không quân Nga đang đóng quân ở căn cứ không quân Hmeymim, phía tây nam tỉnh Latakia.

Trong đó, nhiều tàu chiến tham gia cuộc diễn tập vào tuần tới nằm trong lực lượng Hạm đội Biển Đen của Nga. Đây cũng là số tàu chiến mới rời khỏi căn cứ ở thành phố Sevastapol để di chuyển tới phía đông Địa Trung Hải.

Đợt tập trận của hải quân Nga được cho sẽ có sự tham gia của quân đội Syria nhưng với quy mô nhỏ.

Mới đây, hãng tin Interfax cho hay máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay trinh sát vào ngày 4/1 ở khu vực dọc bờ biển Syria và gần hai cơ sở quân sự của Nga là căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hậu cần ở thành phố cảng Tartous.

“Máy bay trinh sát hải quân Mỹ có số hiệu 168764 khởi hành từ căn cứ không quân Sigonella trên đảo Sicily của Italy đã thực hiện hành trình bay trong khoảng hai giờ đồng hồ gần bờ biển Syria đồng thời tiến lại gần các cơ sở quân sự của Nga ở khoảng cách từ 35 – 40 km. Máy bay P-8A Poseidon bay ở độ cao 4.700 m”, Interfax đưa tin.

“Những chuyến bay trinh sát tương tự gần các căn cứ Nga ở Syria cũng được máy bay tuần tra săn ngầm P-8A của hải quân Mỹ tiến hành vào các ngày 31/12/2018 và 2/1”, Interfax cho biết thêm.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Dàn chiến hạm Nga rục rịch “động binh” ngoài khơi Syria quân đội Nga ở Syria căn cứ Hmeymim quân đội Syria chiến sự ở syria hải quân Nga Hạm đội Biển Đen

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !