Singapore đoạt giải Nhất thiết kế Bảo tàng Đà Nẵng tại khu 42 Bạch Đằng

Sáng 13/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng và Giấy chứng nhận phương án ý tưởng đoạt giải cuộc thi thiết kế kiến trúc công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng; và cuộc thi phương án quy hoạch, thiết kế Công viên APEC mở rộng.

Theo đó, cuộc thi quy hoạch và thiết kế kiến trúc Bảo tàng Đà Nẵng tại số 42 - 44 Bạch Đằng và số 31 Trần Phú (quận Hải Châu) có 8 đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước tham gia. Các phương án dự thi của các đơn vị đã được trưng bày triển lãm từ ngày 2/6 đến 8/6 tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng trao giải Nhất choCông ty Studiomilou Singapore (Singapore) đạt giải Nhấtcuộc thi thiết kế kiến trúc công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng (Ảnh HC)

Yêu cầu về giải pháp quy hoạch là nghiên cứu tổng thể phương án tại khu vực 42 - 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú bảo đảm khớp nối với quy hoạch chung của khu vực và đặc biệt khớp nối với ý tưởng quy hoạch quảng trường xung quanh khu vực Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng và quy hoạch cảnh quan bờ tây sông Hàn. Trong đó, lưu ý có giải pháp đậu đỗ xe và dừng đón trả cho khách tham quan bảo tàng, cho cán bộ, nhân viên bảo tàng.

Về giải pháp kiến trúc, nghiên cứu tạo thành quần thể kiến trúc – cảnh quan công trình, bảo đảm công năng sử dụng hài hòa, bảo đảm sự liên kết giữa các công trình hiện trạng và công trình bổ sung mới. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý việc giữ lại bảo tồn hai công trình (tòa nhà số 42 và số 44 Bạch Đằng) đã được xây dựng hơn 100 năm - là những công trình chứng tích qua nhiều thời kỳ lịch sử của thành phố.

Hình thức kiến trúc công trình dự kiến xây mới phải bảo đảm sự hài hòa với các công trình hiện trạng cần bảo tồn, các công trình xung quanh, bảo đảm sự thống nhất về hình thức và công năng, tính hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của một thành phố năng động. Giải pháp thiết kế công năng cần bảo đảm nhu cầu sử dụng hiện tại (từ cơ sở vật chất và con người của bảo tàng cũ chuyển sang) và dự báo nhu cầu phát triển trong tương lai.

Kết quả, giải Nhất thuộc về phương án dự thi mang mã số SM12 của Công ty Studiomilou Singapore (Singapore) với giải thưởng 350 triệu đồng. Phương án dự thi mang mã số TD79 của Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) đạt giải Nhì với giải thưởng 150 triệu đồng và phương án dự thi mang mã số PF73 của Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng đạt giải Ba với giải thưởng 50 triệu đồng.

Phương án thiết kế mang mã sốCông ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và xây dựng Phố Xanh đạt giải Nhất cuộc thiquy hoạch, thiết kế Công viên APEC mở rộng.

Đối với cuộc thi phương án quy hoạch, thiết kế Công viên vườn tượng APEC mở rộng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) có 8 phương án của 7 đơn vị đăng ký tham dự. Sau khi sơ khảo, Ban tổ chức đã quyết định chọn 7 Phương án đáp ứng đầy đủ các quy định trong quy chế dự thi vào vòng trong để báo cáo trước Hội đồng tuyển chọn.

Khu đất nghiên cứu Công viên vườn tượng APEC mở rộng có diện tích quy hoạch 8.668m2, phía Đông giáp đường Bạch Đằng nối dài 36m (9m+15m+12m). Phía Tây giáp đường 2/9 33m (5m+11,5+6m); phía Nam giáp đường Bình Minh 4; phía Bắc khu vườn tượng APEC hiện tại...

Qua cuộc thi nhằm lựa chọn ý tưởng phù hợp để triển khai xây dựng công viên công cộng kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng kết nối với vườn tượng APEC hiện trạng, đáp ứng các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động thường nhật của người dân thành phố và du khách, tạo điểm nhấn về cảnh quan cho khu vực phía Tây Cầu Rồng.

Kết quả, phương án dự thi mang mã số PB02 của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và xây dựng Phố Xanh đạt giải Nhất với giải thưởng 150 triệu đồng; phương án dự thi mang mã số TA21 của Công ty TNHH Kiến trúc và Đô thị Ciar đạt giải Nhì với giải thưởng 50 triệu đồng.

Cùng với tổ chức trao giải thưởng và giấy chứng nhận cho các đơn vị đạt giải hai cuộc thi nêu trên, UBND TP Đà Nẵng giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đàm phán với hai đơn vị đạt giải Nhất để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Singapore bảo tàng Công viên APEC Bộ Xây dựng thành Điện Hải sông Hàn

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !