Tin thế giới 26/12: Su-57 "làm mưa làm gió" ở Syria, Triều Tiên phản pháo Mỹ

Tiêm kích Su-57 của Nga thể hiện khả năng chiến đấu trên chiến trường Syria; Triều Tiên phản pháo Mỹ liên tục điều động máy bay trinh sát; Diễn biến mới trong thương vụ mua S-400 là những tin thế giới 26/12.

Căng thẳng Mỹ - Trung:

*Trung Quốc được cho mới tiến hành thử nghiệm hoạt động của tên lửa “khủng” JL-3 phóng từ tàu ngầm với khả năng tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.

Tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo lớp Jin của Trung Quốc. (Ảnh: Sputnik)

*Tập đoàn Boeing của Mỹ đang chào mời chính phủ Philippines mua hai mẫu trực thăng hiện đại nhất nhằm đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông.

Căng thẳng ở Syria:

*Ít nhất 4 lần, Israel suýt mất chiến đấu cơ do thiếu cơ chế phối hợp hành động với không quân Nga trên chiến trường Syria.

Tiêm kích Nga được cho suýt 4 lần bắn hạ chiến đấu cơ Israel xuất hiện trong không phận Syria. (Ảnh minh họa)

*Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho hay, không quân nước này đã sử dụng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 để tham gia chiến dịch tiêu diệt khủng bố ở Syria trong thời gian gần đây.

*Chính quyền Damascus đang xem xét khả năng kiện Washington ăn cắp dầu ở một tòa quốc tế, theo cố vấn Tổng thống Syria.

"Chính quyền nước Cộng hòa Arab Syria đang xem xét khả năng thực hiện một vụ kiện quốc tế nhằm vào Mỹ, bởi vì họ đã lấy cắp dầu mỏ và xâm phạm chủ quyền của Syria", Bouthaina Shaaban, cố vấn Tổng thống Syria Assad, cho biết trên kênh truyền hình Lebanon Al-Mayadeen hôm 25/12.

Mỹ:

*Người dân Đức nhận định, Tổng thống Mỹ Trump đứng số 1 về mức độ nguy hiểm trên cả các nhà lãnh đạo Nga – Trung Quốc – Triều Tiên.

Người Đức nhận định những hành động của Tổng thống Mỹ Trump nguy hiểm số 1 với nền hòa bình thế giới. (Ảnh minh họa)

*Theo Washington Post, Bộ chỉ huy chiến tranh mạng thuộc Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đang xây dựng chiến thuật chiến tranh thông tin chống lại Nga.

*Iran tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ tiến hành tập trận hải quân chung lần đầu tiên với Nga – Trung ở khu vực phía bắc Ấn Độ Dương.

*Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đang tìm kiếm phương án tiếp cận mới để tránh gia tăng sức ép có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ "ngả hẳn" về phía Nga liên quan tới thương vụ mua S-400.

*Mỹ được cho là từ bỏ yêu cầu Hàn Quốc trả 5 tỉ USD cho lực lượng đồn trú và có thể chấp nhận mức đóng góp thấp hơn.

"Hai bên đã bắt đầu thu hẹp bất đồng và hướng đến khoản tăng nhỏ hơn trong chia sẻ chi phí quốc phòng", một nguồn tin ngoại giao giấu tên ngày 25/12 tiết lộ. Tuy nhiên, Washington vẫn yêu cầu Seoul tăng đóng góp chi phí an ninh cho lực lượng đồn trú, vốn đã cao hơn bất kỳ đồng minh nào khác của Mỹ.

Nga:

*Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video thử nghiệm cấp nhà nước của tổ hợp phòng không cơ động loại mới Gibka-Sdành cho Lực lượng Lục quân được trang bị trên khung gầm xe thiết giáp Tiger-M.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: TASS)

*Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cho biết, nếu vẫn không thỏa thuận được với Nga, Minskcó thể bơm dầu ngược lại Belarus qua đường Ba Lan.

Căng thẳng Mỹ - Triều:

*Hôm nay (26/12), truyền thông Triều Tiên lên tiếng chỉ trích việc Mỹ - Hàn liên tiếp điều động máy bay trinh sátvà khẳng định Bình Nhưỡng đang theo dõi sát sao những động thái “khiêu khích” này.

Chủ tịch Kim Jong-un tham dự cuộc họp của Quân ủy trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 22/12. (Ảnh: Yonhap)

*Một số chuyên gia cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang tính toán sai nguy hiểm, đặc biệt nếu ông tin có thể tác động đến cơ hội tái cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Năm 2019 sắp trôi qua và nhiều người đang đợi nghe bài phát biểu đầu năm mới của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, được cho là hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Ấn Độ - Pakistan:

*Quân đội Pakistan đã tấn công một đồn quân sự làm 3 binh sĩ Ấn Độthiệt mạng và 2 binh sĩ khác của Pakistan cũng tử trận sau khi Ấn Độ phản công.

Philippines:

*Ít nhất 16 người đã chết khi bão Phanfone đổ bộ miền trung Philippines hôm 25/12, tàn phá nhà cửa, gây lũ lụt và mất điện diện rộng.

Cơ quan Khí quyển, Địa lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết, cơn bão Phanfone (tên địa phương là Ursula) mạnh lên vào đêm 24/12 với sức gió 195km/h. Đến chiều 25/12, bão Phanfone đổ bộ vào 7 địa điểm ở các vùng Đông Visayas, Tây Visayas và Mimaropa.

Minh Thu (tổng hợp)
Từ khóa: Tin thế giới 26/12 Su-57 làm mưa làm gió ở Syria Triều Tiên phản pháo Mỹ căng thẳng ở syria căng thẳng mỹ triều đàm phán hạt nhân mỹ triều căng thẳng biển đông tên lửa JL-3 trung quốc thương vụ mua S-400 dòng chảy phương bắc 2 căng thẳng ấn độ pakistan bão Phanfone

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !