Tin nổi bật 18/7: NATO ra "tối hậu thư" cho Nga, TT Trump thoát nạn mất chức

Mỹ "vừa đấm vừa xoa" Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này mua S-400; Hỏa hoạn ở xưởng sản xuất phim ở Nhật Bản, hàng chục người chết và bị thương; NATO đưa ra tối hậu thư cho Nga; Lãnh đạo phe đối lập Venezuela kêu gọi người dân biểu tình v.v... là những tin nổi bật trong ngày 18/7 này.

Trung Đông

*Sau khi Mỹ tuyên bố ngừng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình F-35, đồng thời bắt đầu thực hiện các hoạt động di dời chuỗi cung ứng các linh kiện cho máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ sang nước khác, do việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 từ Nga, Ankara đã đáp lại rằng hành động của Mỹ là “bất hợp pháp” và có thể tổn hại đến quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thành viên NATO với nhau.

Mỹ vừa loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triên máy bay F-35.

*Dù việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 được Mỹ coi là “vi phạm những cam kết” của NATO, nhằm xoa dịu căng thẳng, Nhà Trắng cũng đưa ra tuyên bố nói rằng Ankara là “đối tác đáng tin cậy và lâu dài cũng như là đồng minh trong khối NATO suốt hơn 65 năm qua” và rằng Mỹ “vẫn đánh giá cao mối quan hệ chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ. Mối quan hệ liên quân Mỹ - Thổ hiện hùng mạnh và chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù hai bên có những bất đồng”.

*Iran tuyên bố rằng họ vừa hỗ trợ một tàu chở dầu của UAE khi tàu này gặp sự cố kỹ thuật trên Vịnh Ba Tư và phát đi tín hiệu cầu cứu, song phía Mỹ khẳng định Iran đã bắt giữ tàu này khi nó đi qua eo biển Hormuz nối giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, và rằng hệ thống định vị trên tàu đã bị ngắt. UAE cho biết tàu chở dầu này không phát đi bất kỳ tín hiệu nào. 

*Một đoàn xe quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được phát hiện di chuyển ở khu vực phía Bắc Syria, nơi lực lượng phiến quân Syria đang nắm kiểm soát, chỉ vài ngày sau khi có tin quân đội nước này chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự ở phía Đông sông Euphrates. Trong khi đó, một xe buýt chở các binh lính quân đội Syria vừa bị tấn công đánh bom ở Daraa, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Châu Á

*Xưởng sản xuất phim hoạt hình Kyoto Animation của Nhật Bản mới đây đã bị một kẻ chưa rõ danh tính phóng hỏa phá hoại. Tính đến thời điểm hiện tại đám cháy đã được dập tắt, song nhà chức trách cho biết có ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 38 người khác bị thương trong vụ việc này. Hiện vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra để làm rõ chi tiết.

Hiện trường vụ cháy ở xưởng phim Nhật Bản.

*Tuyên bố của Tổng thống Rodrigo Duterte về việc kích hoạt hiệp ước quốc phòng với Mỹ nhằm yêu cầu nước này “tập hợp lực lượng đối đầu với Trung Quốc” được một chuyên gia có uy tín khẳng định “chỉ là diễn” và rằng Trung Quốc sẽ không bị lung lay trước tuyên bố này khi trong quá khứ ông Duterte đã từng có nhiều tuyên bố và bước đi có phần nhượng bộ Trung Quốc.

*Hai chiến hạm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga vừa có cuộc tập trận trên biển Nhật Bản. Được biết, hai tàu này đã phóng tên lửa P-270 Moskit, một loại tên lửa chống hạm tầm thấp có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách tối đa là 60km. Video của hoạt động diễn tập có thể được xem tại đây.

Mỹ

*Hạ viện Mỹ vừa bác bỏ một đề xuất nghị quyết khởi tố Tổng thống Mỹ Donald Trump với tỉ lệ phiếu thuận – phiếu chống là 95 – 332. Nghị quyết này do một nghị sĩ đảng Dân chủ đề xướng, và đây là lần thứ ba ông này đã đề xuất khởi tố và bãi chức ông Trump với lý do ông “không phù hợp để nắm giữ trọng trách lớn nhất đất nước”. Tuy vậy, những người bỏ phiếu phản đối nghị quyết này vẫn đang chờ đợi phát biểu từ phía Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller, người đã có báo cáo về cuộc điều tra đối với nhóm vận động tranh cử Tổng thống của ông Trump.

Châu Âu

*NATO mới đây đã đưa ra tối hậu thư rằng liên minh này sẽ có biện pháp mạnh nếu Nga không tuân thủ trở lại Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân Tầm trung (INF) trước ngày 2/8. “Nếu Nga không tiếp tục duy trì Hiệp ước INF, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một phương pháp có thể đo lường với sức răn đe đáng tin cậy và hiệu quả”, ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa ra tối hậu thư cho Nga.

*Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin ông đã bày tỏ nguyện vọng trao đổi tù nhân và dân quân Donbass theo phương thức “tất cả đổi tất cả” để đưa công dân Ukraine bị Nga bắt về nước. Trước đó ông Zelensky đã bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Nga về việc giải quyết xung đột ở Donbass.

Venezuela

*Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido đã kêu gọi người dân Venezuela xuống đường để tiếp tục chống chính phủ, qua đó “bước vào giai đoạn mới của cuộc đấu tranh”. Tuyên bố của ông được đưa ra một ngày sau khi Mỹ quyết định chi một khoản tiền 41,9 triệu USD cho phe đối lập Venezuela để tiếp tục hoạt động của mình.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Thổ Nhĩ Kỳ Iran F-35 S-400 Mỹ Syria Nhật Bản hỏa hoạn Nga Ukraine tập trận quân sự NATO Venezuela

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !