Bị thủy đậu kín mặt, Phương Mỹ Chi phải hủy tham gia sự kiện

Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi xin lỗi người hâm mộ vì lý do bị thủy đậu nhiều ngày chưa khỏi mà cô không thể tham gia vào sự kiện đã được sắp xếp trước đó.
Sao Việt 13/10: Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi viết: “Cả nhà ơi, với bệnh tình như thế này em phải day dứt và nức nở báo tin buồn với khán giả yêu thương tối nay rồi ạ. Em không biết làm gì hơn là gửi lời xin lỗi chân thành nhất từ lòng mình đến cả nhà. Em không hề muốn bệnh mình kéo dài như thế này và trong lúc nằm bệnh em chỉ mong ước mình có thể mau khỏi để đến với khán giả. Em biết ai cũng quan tâm nhưng em phụ lòng mọi người rồi. Em buồn lắm, hẹn gặp cả nhà vào một ngày gần nhất nhé. Phương Mỹ Chi xin lỗi và cảm ơn rất nhiều ạ”. Khán giả cũng bày tỏ hy vọng cô mau chóng bình phục để quay trở lại với sân khấu.
Ngọc Lan đăng tải hình ảnh chơi đùa của con trai, cho thấy sức khỏe của bé đã dần được ổn định sau khoảng thời gian phải nhập viện vì sốt cao và lên cơn co giật.
Chi Pu khiến người hâm mộ lo lắng khi đang ở Nhật Bản giữa lúc cơn bão Hagibis diễn ra. Cô đã trấn an người hâm mộ và cho biết tình hình hiện tại của bản thân: “Đừng lo lắng nha, Chi vẫn ổn nè, chưa gặp bão đâu. Chi đang ở Osaka nên chỉ bị ảnh hưởng từ bão là mưa nhè nhẹ thôi chứ Tokyo mới bị bão ập tới mạnh mẽ. Chi đã mua vé để bay về sớm hơn rồi nhưng các chuyến bay đều bị hủy. Mong là sáng mai bão qua Chi vẫn có thể về Việt Nam đúng hẹn để gặp các bạn”.
Tại Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2019 sắp tới, đại diện Việt Nam Hoàng Hạnh sẽ lựa chọn bộ quốc phục mang tên ‘Liên chiến hoa’ của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Bộ quốc phục được thiết kế tinh xảo với hơn 5000 viên đá pha lê lấp lánh và hồ sen sẽ được đưa lên sân khấu, mang đến vẻ đẹp duyên dáng của người con gái Việt Nam.
Người mẫu Lê Thúy khiến người hâm mộ ghen tị với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khi đăng tải hình ảnh nhận được món quà sinh nhật bất ngờ từ chồng là một bó hoa to lúc nửa đêm. Cô cũng không quên cảm ơn những lời chúc sinh nhật của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm lãng mạn, thân mật trong khung cảnh của Đà Lạt.
Bảo Anh tiết lộ tình trạng độc thân hiện tại với trạng thái: “Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Sai. Phụ nữ đẹp nhất khi được tự do cảm xúc, thế nên cứ hãy tự lập tự chủ để được tự do. Cảm xúc tự do ta chọn trong thời điểm này là ê sắc ế nha mọi người ơi”.
Á hậu Kiều Loan rạng rỡ, nổi bật, vui vẻ chụp hình cùng các thí sinh khác của Miss Grand International tại Venezuela.
Phạm Hương nhẹ nhàng với khung cảnh đồng quê bình yên trên đất Mỹ.
Lâm Khánh Chi chia sẻ cô không muốn làm nữ hoàng của cộng đồng LGBT, cô chỉ muốn mình là một người bạn, người chị, người em có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng mọi người. Cô hạnh phúc khi được là chính mình và có mong muốn truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng LGBT.
Bảo Thy giản dị xuống phố, vui vẻ với chuyến đi đến Malaysia trong những bức hình mới nhất được cô đăng tải trên trang cá nhân.
Theo Nhi Hoang/VietnamNet
Từ khóa: Bảo Anh Lương Thế Thành Phương Mỹ Chi Kiều Loan Chi Pu Ngọc Lan sao 24h

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !