Lãnh đạo Tập đoàn TMS dự tiệc chiêu đãi cùng Thủ tướng Úc

Tối 23/8, tại Nhà khách Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể cấp Nhà nước chào mừng chuyến thăm của Thủ tướng Australia Scott Morrison, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Australia.

Một số doanh nghiệp nổi bật đang có hoạt động đầu tư và hợp tác kinh doanh giữa 2 nước Việt Nam - Australia cùng tham dự buổi tiệc, trong đó có Phó Chủ tịch Tập đoàn TMS Nguyễn Việt Thung và Tổng Giám đốc Đoàn Thế Dũng.

Lãnh đạo Tập đoàn TMS tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiệc.

Trước đó, tối 22/8, ông Nguyễn Bá Luận - Chủ tịch Tập đoàn TMS kiêm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney (VEAS) đã cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc tham dự tiệc chúc mừng Thủ tướng Australia, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Australia theo lời mời của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Australia Scott Morrison, sáng 23/8, Chủ tịch Tập đoàn TMS Nguyễn Bá Luận và Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Thung đã tham dự cuộc gặp mặt thân mật và trao đổi cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Australia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch TMS Group Nguyễn Bá Luận và Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Thung có giao lưu trao đổi với một số doanh nghiệp Australia về cơ hội hợp tác đầu tư phát triển các dự án BĐS quy mô lớn của TMS Group.

Với kinh nghiệm 16 năm hoạt động, Tập đoàn TMS hiện nay định hướng trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành trong các lĩnh vực: Bất động sản, Giáo dục đào tạo, Du lịch, Bán lẻ, Năng lượng, Xây dựng cơ sở hạ tầng, Chăm sóc sức khỏe, Nông nghiệp công nghệ cao. TMS Group lựa chọn những đối tác uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế, bắt tay hợp tác với những ngân hàng hàng đầu Việt Nam như: Vietinbank, MB Bank; Nhà thầu thi công Hòa Bình; Đơn vị thiết kế nổi tiếng thế giới: CallisonRTKL, Ten design, Aedas, Humphreys & Partness; B+H; Đơn vị quản lý vận hành khách sạn Pullman… TMS Group có văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Australia và một số nước khác trên thế giới.

Những cuộc gặp mặt, hội đàm với các đại diện doanh nghiệp Việt Nam - Australia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison sẽ tiếp tục mang đến cho TMS Group những cơ hội hợp tác sâu rộng để phát triển các dự án BĐS quy mô lớn của TMS Group trong tương lai.

Quỳnh Anh
Từ khóa: Thủ tướng Australi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Lãnh đạo Tập đoàn TMS

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.