Bị đối xử bất công, nữ idol Kpop tố Momoland gian lận tuyển chọn thành viên

Idol Kpop Daisy Momoland bất ngờ lên tiếng tố nhóm nhạc của mình gian lận trong quá trình tuyển chọn.

Daisy Momoland đã bị đóng băng hoạt động cùng nhóm trong thời gian dài

Gian lận phiếu bầu là cụm từ gây sốt trên nhiều diễn đàn về làng giải trí Hàn Quốc thời gian gần đây. Produce 101, một trong những chương trình truyền hình tuyển chọn nhóm nhạc đình đám bậc nhất xứ sở kim chi bị khui chuyện gian lận.

Nhóm nhạc bước ra từ chương trình bị lên án, IZ*ONE hiện đang phải tạm dừng hoạt động trong khi X1 đã chính thức xác nhận tan rã.

Mới đây nhất, một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc Momoland có tên "Finding MOMOLAND" bị chính thành viên trong nhóm tố cáo sai phạm.

Cụ thể, nữ ca sĩ Daisy, từng là thành viên của nhóm nhạc Kpop Momoland chia sẻ trong một chương trình trò chuyện của đài KBS rằng show tuyển chọn Momoland đã bị thao túng ngay từ đầu, hồi năm 2016.

Vào thời điểm đó, chương trình do công ty giải trí  Double Kick (sau này đổi tên thành MLD Entertainment) thực hiện việc tuyển chọn. Các thành viên ra mắt cuối cùng được lựa chọn dựa trên đánh giá chuyên nghiệp, phiếu bầu trực tuyến và phiếu bầu của khán giả trực tiếp.

Daisy khi đó là một trong những người được lựa chọn trở thành thành viên Momoland. Daisy chia sẻ, 1 ngày trước khi tập cuối diễn ra cô đã được người trong ban tổ chức dặn dò không phải lo lắng dù có bị loại thì sau đó cũng được gia nhập vì "đã có kế hoạch sẵn rồi".

Daisy cùng mẹ chia sẻ sự việc trong chương trình của đài KBS

Daisy nói: "Vào ngày tôi bị loại khỏi chương trình, phía ban tổ chức có liên hệ lại và mời tôi tham dự buổi gặp gỡ vào ngày hôm sau. Họ nói tôi không phải lo vì đã có kế hoạch cả rồi. Tôi vẫn được chọn nhưng sẽ ra mắt sau khi nhóm Momoland hoàn thành album đầu tiên".

Daisy cùng với Taeha chính là hai thành viên gia nhập nhóm Momoland sau này, nâng đội hình lên 9 người, Momoland  phát hành "Wonderful Love".

Daisy cho biết các thành viên Momoland cùng nhau chi trả trả hàng trăm triệu KRW chi phí sản xuất ra show tuyển chọn "Finding MOMOLAND". 

Thời điểm vào nhóm năm 2017, sau khi chi phí sản xuất được cho là chia đều giữa các thành viên, Daisy đã phải chi 70 triệu won.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đại diện của công ty giải trí MLD cũng đã đưa ra phản hồi với việc bác bỏ cáo buộc gian lận. 

Đại diện MLD chia sẻ: "Đúng là chúng tôi yêu cầu Daisy gia nhập nhóm Momoland sau khi phát hành album đầu tiên nhưng Daisy cũng đồng ý việc này. Là một công ty, chúng tôi chỉ củng cố các thành viên để hoàn thiện đội hình của nhóm. Chúng tôi cũng từng giải thích với thành viên của Momoland rằng họ sẽ có trách nhiệm thanh toán chi phí sản xuất chương trình và họ đã đồng ý về điều khoản này".

Cuối năm 2019, hai thành viên Taeha và Yeonwoo rời nhóm. Daisy tuy chưa chính thức rời nhóm nhưng đã đóng băng hoạt động trong thời gian dài. Trước khi thông tin này xuất hiện, mẹ của Daisy nhiều lần thể hiện sự bức xúc trên mạng xã hội vì con gái bị đối xử bất công.

Hoàng Dung
Từ khóa: idol kpop daisy momoland momoland

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !